Các tôn giáo trong sự phát triển của cộng đồng

Nguyễn Văn Thanh 04/09/2015 08:45

Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bản thân các tôn giáo, ngoài hệ thống giáo lý, giáo luật và các sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh, còn là một thành tố xã hội, văn hoá, đạo đức mang tính cộng đồng.

Đại lễ Phật Đản 2015.

Ảnh: Hoàng Long

Tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Trong thời gian qua, nhiều tôn giáo ở Việt Nam đã tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân tôn giáo, mở rộng tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước; là một trong những lực lượng tham gia giải quyết các vấn đề có tính chất toàn cầu như: Bảo vệ môi trường, chống chiến tranh, bá quyền, bạo lực, nghèo đói, thảm hoạ thiên tai, các căn bệnh thế kỷ...; là nhân tố tạo ra hệ giá trị xã hội, góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá của các dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập phát triển và toàn cầu hoá; là lực lượng xã hội ngày càng có đóng góp tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, MTTQ Việt Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; sống “Tốt đời đẹp đạo” và tích cực tham gia phát triển cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức tôn giáo còn triển khai các phong trào thi đua yêu nước mang đặc điểm riêng như phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến”, “Chùa cảnh văn hoá” trong Phật giáo, phong trào xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” trong Công giáo; phong trào “Nồi cháo tình thương” giúp đỡ bệnh nhân nghèo của đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo...

Từ năm 2004, hàng năm Hội đồng Trị sự GHPGVN đều phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình hoạt động Phật sự. Năm 2012, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ban hành Thông tư số: 065/TT-HĐTS hướng dẫn Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia phối hợp với Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố triển khai, nhân rộng mô hình “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng, chống HIV/AIDS.

Trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2014, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đều ban hành các thông điệp, công văn... kêu gọi chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo mình có hành động thiết thực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Xã hội hóa giáo dục

Trong những năm qua các tôn giáo đã tích cực tham gia phát triển giáo dục mầm non và đạt được kết quả tốt. Tính đến tháng 10 năm 2014, đã có 39 tỉnh, thành phố có cơ sở giáo dục mầm non tư thục do cá nhân tôn giáo thành lập (trong đó 26 tỉnh, thành phố có quy mô trường). Cả nước có 269 trường mầm non, 905 nhóm, lớp mầm non độc lập do các cá nhân tôn giáo thành lập, chiếm 1,9% so với tổng số trường mầm non công lập và ngoài công lập và chiếm 15,6% so với số trường mầm non ngoài công lập trên phạm vi toàn quốc.

Trong công tác xã hội hóa hoạt động y tế, tính đến nay các tổ chức, cá nhân tôn giáo đã mở được 185 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 143 cơ sở khám bệnh đông y hoặc đông tây y kết hợp; 42 cơ sở tây y (33 tủ thuốc, 09 nhà thuốc) và 01 trạm xã. Trong 3 năm từ 2011 đến 2014, tổng số lượt người được khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở khám, chữa bệnh nhân đạo của các tôn giáo là 1.432.517 lượt.
Phát triển các hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề

Tham gia phát triển hoạt động bảo trợ xã hội. Đến nay trên cả nước có 402 cơ sở bảo trợ xã hội trong đó có 233 cơ sở ngoài công lập (đa số của các tổ chức, cá nhân các tôn giáo), thực hiện việc quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng 41.000 đối tượng, trong đó có 11.365 trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi.

Nhìn chung các cơ sở bảo trợ xã hội của các tôn giáo thành lập nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cơ bản đáp ứng được các quy định của pháp luật về kỹ năng chăm sóc, chế độ nuôi dưỡng, hạ tầng cơ sở… nhờ đó giảm nhẹ được gánh nặng, giảm sự quá tải của các trung tâm bảo trợ xã hội của nhà nước.

Hiện nay một số tôn giáo ở Việt Nam đã tích cực tham gia xã hội hóa hoạt động dạy nghề, tiêu biểu như: Giáo hội Công giáo Việt Nam đã mở một số trường trung cấp nghề hoặc trung tâm dạy nghề. Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc (Đồng Nai) đã thành lậpTrường Trung cấp nghề Hòa Bình. Trường tuyển sinh khóa đầu tiên năm 2012 với 8 ngành nghề bậc Trung cấp với 250 học viên. Khóa II (năm 2013) nâng lên 10 ngành nghề với 250 học viên; năm 2014 nhà Trường xét tuyển được 600 học viên, trong đó có trên 90% học viên là người Công giáo.

Trong lĩnh vực này còn có Trung tâm Dạy nghề tư thục Lasan Đà Lạt (trực thuộc Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam); Trung tâm dạy nghề tư thục Vinh Sơn Đà Lạt (trực thuộc Dòng Vinh Sơn Việt Nam) và một số trung tâm dạy nghề khác của Dòng Don Bosco ở các địa phương khác…

Một số kết quả tiêu biểu của đồng bào các tôn giáo ở trên chính là sự thể hiện tinh thần chung của các tổ chức giáo hội tôn giáo đã đề ra như: “Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” của Giáo hội Công giáo Việt Nam; “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; “Nước vinh đạo sáng” của đạo Cao Đài; “Sống Phúc âm, Phụng sự Thiên Chúa, Phục vụ Tổ quốc và Dân tộc” của đạo Tin Lành hay “Tốt đời đẹp đạo” của các tôn giáo…

Sống “Tốt đời đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc là truyền thống, là mục tiêu chung của các tôn giáo ở Việt Nam và đây cũng là cơ sở hoà nhập, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết giữa đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo với đồng bào không có tín ngưỡng tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tiếp xúc 6 tổ chức tôn giáo

Hôm nay, 4/9, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và một số Bộ, ngành trung ương sẽ tổ chức Hội nghị tiếp xúc các tầng lớp nhân dân là tín đồ, chức sắc tôn giáo thuộc 6 tôn giáo lớn có trụ sở tại Hà Nội. Việt Nam là đất nước có nhiều tôn giáo. Với chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, hiện nay đã có 41 tổ chức thuộc 14 tôn giáo khác nhau được công nhận, với hơn 22 triệu tín đồ, khoảng 80.000 chức sắc, nhà tu hành, 113.803 chức việc; 25.922 cơ sở thờ tự, cơ sở sinh hoạt tôn giáo đang sử dụng; 101 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành và 761 cơ sở hoạt động từ thiện nhân đạo.

Trong đó, Phật giáo có hơn 10.000.000 tín đồ, Công giáo có trên 6.000.000 tín đồ, Cao Đài với 2.300.000 tín đồ (đã công nhận 10 hội thánh và 1 pháp môn), Phật giáo Hòa Hảo hơn 1.300.000 tín đồ, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam khoảng 1.500.000 tín đồ, Tin Lành có hơn 1.000.000 tín đồ (đã công nhận 10 hội thánh). Ước tính, hiện nay 95% dân số nước ta có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các tôn giáo trong sự phát triển của cộng đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO