Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân

Hạnh Nguyên - Phương Thảo (thực hiện) 23/01/2016 09:04

Đó là ý kiến của ông Từ Văn Diện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh trong cuộc trò chuyện với PV Đại Đoàn Kết xung quanh việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”.

Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân

Ông Từ Văn Diện.

PV: Hà Tĩnh đã đạt được những gì sau 20 năm triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm CVĐ “Ngày vì người nghèo”, thưa ông?

Ông Từ Văn Diện: Kết quả đạt được lớn nhất trong hai CVĐ chính là góp phần quan trọng làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức và trách nhiệm xây dựng nông thôn mới của mỗi người dân. Điều đó thể hiện qua những con số cụ thể như: Toàn tỉnh đã xây dựng được trên 9.045 mô hình sản xuất kinh doanh, 478 HTX, 546 tổ hợp tác, 1.283 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần giúp đỡ 75.560 hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng...

Trong 15 năm qua, Quỹ ‘’Vì người nghèo’’ ba cấp đã huy động được 243,55 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới, nâng cấp, sữa chữa trên 61 nghìn nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Hỗ trợ đột xuất, khám chữa bệnh, trao học bổng, tặng quà tổng giá trị 32,55 tỷ đồng.

Vậy, Hà Tĩnh đã làm những gì và thực hiện theo phương châm nào để làm tốt 2 CVĐ trong suốt hai chục năm qua, thưa ông?

- Phương châm cốt lõi để thực hiện 2 CVĐ này của Hà Tĩnh đó là “nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin”.

Cùng với đó phải xác định vấn đề trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, tạo phong trào thi đua sôi nổi, liên tục, rộng khắp, từ các gia đình, dòng họ đến các khu dân cư và các địa phương. Chú trọng biểu dương khích lệ những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc; kịp thời uốn nắn những biểu hiện sai lệch tạo niềm tin cho nhân dân trong việc tham gia thực hiện CVĐ.

Vấn đề nữa cũng rất quan trọng đó là, đào tạo đội ngũ cán bộ Mặt trận tâm huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm cao để phục vụ lợi ích của nhân dân, thu hút đông đảo các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, làm cho CVĐ ngày càng sinh động, phong phú, thiết thực cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chung quy lại là dù phong trào hay CVĐ nào cũng vậy, cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, gắn với thực tiễn cuộc sống của nhân dân, tạo được cầu nối gắn bó mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với nhân dân ắt sẽ thành công.

Theo ông, kết quả 2 cuộc vận động có tác động như thế nào đến CVĐ “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”?

Các cuộc vận động này có mối liên hệ mật thiết với nhau. Thành quả của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” là tiền đề, là đòn bẩy để thực hiện thắng lợi cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương rất quyết liệt trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trên các tiêu chí cụ thể, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã thể hiện được vai trò của mình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ.

Trong thời gian tới MTTQ tỉnh Hà Tĩnh sẽ làm gì để thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, thưa ông?

- Trên cơ sở các nội dung Đề án CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, MTTQ Hà Tĩnh sẽ xây dựng Đề án, kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình và điều kiện của từng địa bàn dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới công tác phối hợp với các tổ chức thành viên; xây dựng cơ chế phối hợp giữa CVĐ với các phong trào thi đua trong toàn tỉnh; tổ chức tập huấn, quán triệt đến từng xã, từng khu dân cư, phân công cán bộ bám sát địa bàn, kiểm tra, đánh giá, mỗi đoàn thể, tổ chức phải gánh vác một vài tiêu chí cụ thể và lấy đó làm thước đo để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO