Cần Thơ: Mặt trận các cấp ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất của cử tri

Quốc Trung 05/07/2017 15:18

Ngày 5/7 Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ khai mạc kỳ họp thứ 5, khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp sẽ thông qua 22 báo cáo, trong đó có 13 báo cáo của UBND thành phố về các vấn đề kinh tế, xã hội… Theo kế hoạch kỳ họp sẽ chất vấn hai sở là Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch và Sở Nội vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ 4 đến trước kỳ họp thứ 5, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố tiếp nhận 85 ý kiến, kiến nghị. Đến nay, các sở, ban ngành và UBND các quận, huyện đã giải quyết 50 ý kiến, kiến nghị, còn 35 ý kiến, kiến nghị cần có thời gian và lộ trình giải quyết…

Tại kỳ họp Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Phan Thị Hồng Nhung thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng năm 2017, những đề xuất kiến nghị với HĐND, UBND thành phố để phát triển kinh tế, xã hội, An ninh Quốc phòng của thành phố.

Theo đó trong công tác tham gia xây dựng, phổ biến giáo dục pháp luật, Ban thường trực Mặt trận các cấp đã tham gia góp ý vào 126 dự thảo nghị quyết của cấp uỷ cùng cấp, hàng tháng thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân. Tuyên truyền được 1260 cuộc với 200 ngàn người tham gia.

Phối hợp với HĐND tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 18 cuộc tiếp xúc cử tri với gần 1.500 lượt cử tri tham dự. Kết quả ghi nhận được 150 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân từ đó tổng hợp gửi về cấp trên.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố đã đăng ký thực hiện 237 cuộc giám sát trong năm 2017.

Kết quả 6 tháng đầu năm các cấp thành phố đã tổ chức giám sát được 106 cuộc, nội dung giám sát việc chấp hành pháp luật trong giải quyết đơn thưa khiếu nại tố cáo, an toàn vệ sinh thực phẩm, cấp chế độ chính sách cho gia đình liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng cơ bản…

Qua ghi nhận các ý kiến của nhân dân với HĐND, UBND TP mong muốn thành phố có giải pháp hỗ trợ nông dân, để nâng cao sức cạnh tranh nông sản, hỗ trợ nông dân khi thị trường có biến động bất lợi về giá cả.

Đề nghị HĐND TP tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo đối tượng để cử tri có ý kiến, kiến nghị cụ thể hơn về lĩnh vực mà cử tri quan tâm. Ngoài ra cử tri còn đề xuất về các vấn đề môi trường, xây dựng, đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông...

Kỳ họp sẽ tiếp tục diễn ra 3 ngày từ 5 đến ngày 7/7/2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần Thơ: Mặt trận các cấp ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất của cử tri

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO