'Cần thu hút tất cả các tầng lớp nhân dân cùng tham gia Mặt trận'

Quốc Định 30/03/2018 19:11

Làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh gợi ý, thời gian tới, MTTQ TP cần chú ý để thu hút được tất cả các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức cùng tham gia Mặt trận. "Mà muốn làm tốt điều đó thì cần xây dựng chính sách thu hút hiệu quả", Phó Chủ tịch nhấn mạnh.

'Cần thu hút tất cả các tầng lớp nhân dân cùng tham gia Mặt trận'

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 30/3, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh về việc nắm tình hình công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tại TP.

Cùng dự buổi làm việc có ông Vương Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Trưởng Ban Tổ chức - cán bộ UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban công tác phía Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho biết: Hiện nay, bộ máy tham mưu, giúp việc cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp TP là 6 cơ quan chuyên trách.

Trong đó cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP hiện đang sử dụng 52/57 định biên được giao; cơ cấu thành 7 Ban chuyên môn và Văn phòng. Lãnh đạo quản lý có 6/7 định biên gồm Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch (khuyết 1 Phó Chủ tịch đã chuyển công tác).

Cơ quan Liên đoàn Lao động TP hiện đang sử dụng 61/68 định biên được giao; cơ cấu thành 6 Ban chuyên môn và Văn phòng. Lãnh đạo quản lý có 5/6 định biên gồm Chủ tịch và 4 phó Chủ tịch.

Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ TP hiện đang sử dụng 48/48 định biên được giao; cơ cấu thành 5 Ban chuyên môn và Văn phòng. Lãnh đạo quản lý có 5/5 định biên gồm Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch.

Cơ quan Thành Đoàn TP hiện đang sử dụng 85/85 định biên được giao; cơ cấu thành 8 Ban chuyên môn và Văn phòng. Lãnh đạo quản lý có 5 định biên gồm Bí thư và 4 Phó Bí thư.

Cơ quan Hội Nông dân TP hiện đang sử dụng 29/30 định biên được giao; cơ cấu thành 4 Ban chuyên môn và Văn phòng. Lãnh đạo quản lý có 5 định biên gồm Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch.

Cơ quan Hội Cựu chiến binh TP hiện đang sử dụng 30/31 định biên được giao; cơ cấu thành 3 Ban chuyên môn và Văn phòng. Lãnh đạo quản lý có 4 định biên gồm Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch.

Về tổ chức bộ máy cơ quan MTTQ các quận, huyện có tổng số định biên được giao là 246 người; số biên chế đang sử dụng là 240 người; số lao động theo hợp đồng là 24 người. Số biên chế tại mỗi đơn vị có từ 8 đến 11 người, gồm Chủ tịch, từ 2 đến 3 Phó Chủ tịch, còn lại là các cán bộ chuyên trách và lao động theo hợp đồng.

Các bộ phận chuyên môn gồm: văn phòng; tổ chức; tuyên giáo; dân chủ - pháp luật; phong trào; dân tộc - tôn giáo; đối ngoại nhân dân và kiều bào.

Dựa trên tình hình thực tế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP đề xuất với Trung ương xem xét một số kiến nghị cụ thể như: Đề nghị Trung ương cho phép giữ nguyên số lượng Ban Thường trực như hiện nay là 13 người, gồm Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường trực; Kiến nghị Trung ương cho giữ nguyên số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP theo nhiệm kỳ trước là 140 vị, hoặc ít nhất là 130 vị. Do đa số các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đều nhiệt tình, trách nhiệm và gắn bó với các hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ, phát huy tốt vai trò của Ủy viên và đảm bảo sinh hoạt theo quy chế hoạt động đã đề ra.

'Cần thu hút tất cả các tầng lớp nhân dân cùng tham gia Mặt trận' - 1

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh tặng quà đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tại buổi khánh thành trụ sở mới.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng đề nghị Trường đào tạo về nghiệp vụ công tác Mặt trận cần gấp rút đi vào hoạt động, bởi hiện nay nhiều cơ quan, tổ chức đã có trường đào riêng. Hơn nữa, thực tế công tác mặt trận đa dạng mà nếu không được đào tạo, bồi dưỡng thì cán bộ vào làm công tác Mặt trận sẽ rất khó khăn. "Việc đào tạo nên được triển khai từ cấp phường, xã, thị trấn trở lên. Như vậy thì hoạt động Mặt trận sẽ hiệu quả hơn", bà Châu nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đánh giá cao những kết quả mà hệ thống MTTQ TP Hồ Chí Minh đã làm được trong thời gian qua. “Với một lực lượng nhân sự vừa phải nhưng hệ thống MTTQ TP đã đảm đương khối lượng công việc khổng lồ, với một lượng dân số rất đông nhưng vẫn đảm bảo được vị trí đầu tàu của cả nước” - Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cho rằng, những ý kiến phát biểu của các đại biểu, những đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc rất thực tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, trước đề xuất tăng số lượng nhân sự để đảm đương hết khối lượng công việc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh khẳng định là rất khó bởi đó là quy định của Trung ương.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh lưu ý: Ở cấp xã, phường, thị trấn nên bố trí Chủ tịch chuyên trách, không nên kiêm nhiệm. Phó Chủ tịch cũng đồng ý với TP là không nên bố trí cán bộ đã về hưu làm Chủ tịch để đảm bảo cơ cấu tham gia cấp ủy, để vai trò nhiệm vụ của Mặt trận được đảm bảo, hiệu quả hơn.

Cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, chứ hiện nay có không ít trường hợp có học vấn cao nhưng khi phân công hoạt động công tác Mặt trận lại không thích ứng được, làm việc không hiệu quả bởi tính chất của công việc Mặt trận rất đa dạng, đòi hỏi phải có những kinh nghiệm thực tế cao.

Phó Chủ tịch gợi ý, thời gian tới, MTTQ TP cần chú ý để thu hút được tất cả các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức cùng tham gia Mặt trận. "Mà muốn làm tốt điều đó thì cần xây dựng chính sách thu hút hiệu quả", Phó Chủ tịch nhấn mạnh. Bên cạnh đó, cần kiến nghị Hội đồng nhân dân TP nâng mức hỗ trợ để Ban công tác Mặt trận từng địa bàn hoạt động hiệu quả hơn.

'Cần thu hút tất cả các tầng lớp nhân dân cùng tham gia Mặt trận' - 2

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Trước đó, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh và các thành viên Đoàn công tác đã dự Lễ khánh thành trụ sở mới của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Trụ sở của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh được xây dựng từ tháng 9/2016 trên nền tòa trụ sở cũ (55 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1), được thiết kế 5 tầng, khang trang, tổng vốn đầu tư hơn 42 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Cần thu hút tất cả các tầng lớp nhân dân cùng tham gia Mặt trận'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO