Châu Thành (Sóc Trăng) thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo

03/07/2015 21:30

Về Châu Thành - huyện mới thành lập từ đầu năm 2009, cửa ngõ đến với tỉnh Sóc Trăng, ông Châu Văn Chuyển, Bí thư huyện ủy cho biết sau hơn 6 năm thành lập, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện đổi thay đến kỳ diệu. Với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, Đảng bộ Châu Thành đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành hầu hết các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ X đề ra. Bộ mặt đô thị mới dần hình thành với hàng loạt cơ sở sản xuất, kinh

Châu Thành (Sóc Trăng) thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo

Bí thư huyện ủy Châu Văn Chuyển

5 năm qua, huyện đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ nhằm tạo thế đột phá về tốc độ tăng trưởng của khu vưc II,III qua đó tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 20,96%. Mạng lưới thương mại, dịch vụ phát triển da dạng, đưa hàng hóa về phục vụ bà con vùng nông thôn.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2015 ước đạt 3.800 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2010. Nét nổi bật là huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ bản gắn với qui họach đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển đô thị. 5 năm qua, tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 2.097 tỉ đồng, đã đưa nhiều công trình vào sử dụng góp phần nâng cao mức sống, phát triển kinh tế như: khu hành chính huyện; bờ kè chống sạt lở kênh xáng Phụng Hiệp – Châu Thành; đường ô tô đến xã Hồ Đắc Kiện; xây dựng, nâng cấp 25 công trình đường, cầu giao thông; kéo điện về nông thôn; xây dựng mạng lưới cấp nước phục vụ sinh họat bà con vùng nông thôn. Đến nay, toàn huyện có 99% số hộ có điện sử dụng trong đó 95,2% số hộ Khmer có điện sử dụng; 98% hộ dân có nước sach sử dụng. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, huyện thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuối, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật , xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu qủa, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Đến năm 2015, giá trị thu nhập trên đơn vị đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 112 tiệu đồng/ha, vượt 1,82% kế hoạch đề ra,

Châu Thành (Sóc Trăng) thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo - 1

Thu hoạch lúa trên cánh đồng lớn

Đặc biệt, Châu Thành xây dựng thành công mô hình cánh đồng mẫu sản xuất tập trung với tổng diện tích 2.604 ha, năng suất bình quân từ 6,7-7 tấn/ha, lợi nhuận bình quân từ 18-20 triệu đồng/ha. Thu nhập của những hộ trồng lúa cao hơn so với những hộ nằm ngoài mô hình từ 2-5 triệu đồng. Tính đến nay, toàn huyện có 46 trang trại chăn nuôi, trong đó có 30 trang trại chăn nuôi quy mô lớn công nghiệp. Về kinh tế hợp tác, tính đến nay toàn huyện có 39 tổ với 841 thành viên làm ăn có hiệu quả.

Thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đã có 2 xã đạt 19/19 tiêu chí. Các xã còn lại đạt từ 13 tiêu chí trở lên. Năm 2014, tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới là 162,34 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 97,5 tỉ đồng; vốn tín dụng trên 13,32 tỉ đồng; vốn doanh nghiệp trên 1,04 tỉ đồng; vốn dân đóng góp trên 50,43 tỉ đồng.

Bên cạnh việc chăm lo phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho nhân dân, huyện cũng chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đầu tư trường lớp, trạm y tế xã, đầu tư các thiết chế văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân. Giai đoạn 2010-2015, toàn huyện có 4.452 hộ thóat nghèo, giảm hàng năm 3,23% góp phần hạ tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện nay còn 9,45%. Trong 5 năm, có hơn 11.200 lao động được đào tạo nghề nâng tỉ lệ lao động được đào tạo nghề từ 19,5% (2010) lên 49,62%. Huyện cũng quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đưa 5.655 lượt cán bộ trong hệ thống chính trị đi học nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận chính trị.

Chất lượng cán bộ cấp huyện và cơ sở nay là cán bộ trẻ chiếm 52,22%, cán bộ nữ chiếm hơn 30%, cán bộ dân tộc chiếm 13,33%. Huyện chú trọng phát huy dân chủ cơ sở, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát với cơ sở, gần gũi với nhân dân, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễ, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu. Châu Thành cũng chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đến nay toàn huyện có 38 chi bộ, đảng bộ trực thuộc (trong đó có 11 đảng bộ và 27 chi bộ cơ sở) trong đó nổi bật trong nhiệm kỳ là tổ chức 547 lượt kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên góp phần tăng cường kỷ luật trong đảng.

Quốc Khánh - Xuân Lương

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Châu Thành (Sóc Trăng) thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO