Chị Bảy giỏi việc nước, đảm việc nhà

Quốc Trung 22/08/2015 09:35

Khi biết tin chị Lê Thị Bé Bảy, chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành được tỉnh Hậu Giang chọn là 1 trong 4 cán bộ Mặt trận tiêu biểu nhất của tỉnh đi dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận xã tiêu biểu toàn quốc sắp tới, người dân Đông Thạnh ai cũng tự hào về chị. Theo họ, ở tỉnh này cán bộ cơ sở mà được 2 lần ra Hà Nội để dự điển hình tiên tiến, không phải nhiều.

Chị Bảy kiểm tra tuyến đường đẹp tại ấp Phước Thạnh.

Gần gũi với cơ sở

Năm 2003, sau nhiều năm cống hiến và gặt hái nhiều thành tích hoạt động của Hội phụ nữ, chị Lê Thị Bé Bảy vinh dự được tỉnh chọn đi dự hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc. Năm 2015 này, chị lại tiếp tục được đi Hà Nội để dự hội nghị điển hình tiên tiến nhưng lần này với cương vị là cán bộ Mặt trận tiêu biểu. Đây không chỉ là điều mà chị Bảy cảm thấy vui mà còn là niềm tự hào của bà con Đông Thạnh vì những thành quả mà chị đã miệt mài cống hiến cho công tác Mặt trận.

Gắn bó với công tác Mặt trận gần 10 năm nay (năm 2006), chị Bảy chia sẻ, muốn các cuộc vận động, phong trào được triển khai một cách hiệu quả xuống cơ sở, lãnh đạo MTTQ xã phải chú trọng hướng dẫn, tạo mọi điều kiện cho Ban công tác Mặt trận ở KDC hoạt động hiệu quả, vì đây là nơi trực tiếp thực hiện, là tổ chức tự quản của nhân dân, Ban Công tác Mặt trận có mạnh thì MTTQ xã mới mạnh. Đối với người đứng đầu phải tâm huyết, chủ động, sáng tạo trong hoạt động. Không ngừng nâng cao năng lực, uy tín cá nhân, bản thân và gia đình phải là tấm gương để mọi người ghi nhận và làm theo…

Địa bàn tương đối phức tạp, có nhiều tôn giáo cùng hoạt động với cương vị là chủ tịch, chị Bảy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ủy ban MTTQ xã và Ban công tác Mặt trận ấp thường xuyên phối hợp với các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trong xã, xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết, gắn bó tương trợ đồng bào lương - giáo.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” gắn với xây dựng NTM nhiều năm được quan tâm sâu sát, từ đó đạt được nhiều kết quả khả quan. Đến nay đã đạt được 17/19 tiêu chí NTM, có 7/7 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa, có 96,57% hộ gia đình được công nhận đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”…

Chia sẻ với Đại Đoàn Kết về những thành tích mà chị Lê Thị Bé Bảy đã đóng góp cho địa phương những năm qua, Phó bí thư Đảng ủy xã Đông Thạnh Lê Vĩnh Bảo tự hào: Nhiều năm qua cùng với Ủy ban MTTQ xã Đông Thạnh, ở cương vị là Chủ tịch chị Bảy luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là 3 cuộc vận động lớn của Mặt trận, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 9,37% (năm 2010) xuống còn 4,26% (năm 2014).

Bản thân chị luôn trăn trở, tìm tòi cách làm mới, vận dụng các mô hình hay của địa phương trong và ngoài tỉnh để áp dụng cho địa phương. Nổi bật là việc xây dựng và điều hành mô hình “KDC hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường” tại 2 ấp Phước Thạnh và Thạnh Long với 664 hộ dân tình nguyện tham gia.

Quan tâm chăm lo cho hộ nghèo

Dẫn chúng tôi trên tuyến đường đẹp được mệnh danh là đẹp nhất Miền Tây chị Bảy tự hào: sau khi được công nhận là tuyến đường đẹp nhất tỉnh năm 2011, chúng tôi tiếp tục phát huy, xây dựng mô hình “Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu số 4” dọc tuyến đường này.

Anh Phạm Ngọc Bảy, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Phước Thạnh kể thêm thành tích của chị Bảy: Để tiện cho người dân được ngắm cảnh hay nghỉ ngơi chiêm ngưỡng đoạn đường đẹp này, chị Bảy còn vận động người dân mua ghế đá đặt ở tuyến đường này. Với công việc là vậy, nhưng về làm ăn kinh tế thì chúng tôi cũng phải “nể” chị Bảy “sát đất”. Hiện nay cả đất của nhà và đất của chị mướn có khoảng chục công, chị làm 2 mô hình là cam sành và chanh không hạt, hàng năm thu nhập vài trăm triệu đồng…

Ngoài việc hướng dẫn bà con thực hiện các mô hình làm ăn phát triển kinh tế, chị Bảy còn tranh thủ Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và Chương trình “An sinh - Phúc lợi xã hội” kêu gọi những tấm lòng thơm thảo từ những mạnh thường quân để ủng hộ cho địa phương, tạo nên một phong trào thi đua rộng khắp ở các khu dân cư.

Chỉ tính 5 năm gần đây đã vận động được gần 2 tỷ đồng, số tiền này được cất 155 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đặc biệt chị Bảy tự tay liên lạc, kêu gọi bạn bè kiều bào hỗ trợ tiền để cất 8 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, mỗi căn trung bình trên 40 triệu đồng…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chị Bảy giỏi việc nước, đảm việc nhà

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO