Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: Nếu 'tác chiến' độc lập hàng triệu hộ chăn nuôi khó tồn tại

K.Ly (ghi) 04/05/2017 20:30

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, địa phương chừng nào còn sản xuất hộ cá thể, 3 triệu hộ nuôi lợn cứ "tác chiến" độc lập thì sẽ khó tồn tại.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác tham quan Mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Bình (Ảnh: Hoàng Long).

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra hôm 4/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự trân trọng quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ trong thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế -xã hội.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Mặt trận cũng đưa ra một số vấn đề mà theo ông là cần quan tâm, chẳng hạn như vấn đề cổ phần hóa tại Trung ương và việc thực hiện mô hình hợp tác xã kiểu mới tại địa phương.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: Cổ phần hóa ở Trung ương là tiền đề tạo động lực rất lớn; còn ở địa phương chừng nào còn sản xuất hộ cá thể, 3 triệu hộ nuôi lợn cứ "tác chiến" độc lập thì sẽ khó tồn tại. Vì, không thể nào điều phối được cho nên phải hình thành tổ hợp tác để cùng nhau làm đúng quy trình chứ chúng ta không thể kéo dài tình trạng này mãi được.

Nói về môi trường đầu tư, Chủ tịch MTTQ Việt Nam đặt câu hỏi: Vậy môi trường đầu tư của chúng ta tiến bộ như thế nào? Nói về vấn đề này, dẫn ra thống kê của VCCI qua thực hiện khải sát chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), người đứng đầu Mặt trận cho rằng có 3 vấn đề: Một là tiếp cận đất đai rất khó. Hai là nhiều dự án không minh bạch. Ba là chi phí không chính thức phát sinh. Vậy với vấn đề này Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố phải trả lời được cho Thủ tướng là chúng tôi tiến bộ cái này như thế nào? Và gắn với đó, theo Chủ tịch, là hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp mới.

Một vấn đề nữa theo như người đứng đầu Mặt trận thì Thủ tướng và Chính phủ cần giám sát các sản phẩm quốc gia đang chuyển động như thế nào. Ví dụ, những sản phẩm nào xuất khẩu 1 tỷ USD trở lên hay loại sản phẩm nào mà sử dụng trên 1 triệu lao động cả nước trở lên cần được theo dõi, bám sát. Và, người đứng đầu Mặt trận hiến kế thêm về việc cần kiểm soát khoảng 50 công trình giao thông trọng điểm trên cả nước để xem các công trình đó tiến độ đến đâu?

Liên quan đến vấn đề giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề: Rất cần trả lời câu hỏi về việc liên kết giữa ngành giáo dục với các ngành sản xuất để cung ứng nhu cầu nhân lực theo yêu cầu của doanh nghiệp như thế nào? Ở địa phương thì thị trường nhân lực như thế nào? Những câu hỏi đồng thời là những vấn đề được Chủ tịch MTTQ Việt Nam đưa ra và chia sẻ tại cuộc họp Chính phủ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của ông về vấn đề này.

Cuối cùng, chia sẻ về công việc của MTTQ Việt Nam thời gian qua, người đứng đầu Mặt trận cho biết, Mặt trận đã làm việc bước đầu với Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp công dân; việc công khai hóa các kết luận thanh tra - những việc này đã triển khai khá tốt và thời gian tới sẽ công khai trên phương tiện thông tin đại chúng với mục tiêu góp phần thực hiện quy định của nhà nước về các kết quả của thanh tra cũng như giám sát vấn đề này.

Kết thúc phần phát biểu của mình, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, với vụ việc vừa qua tại Đồng Tâm, ngay khi vụ việc xảy ra Mặt trận đã thu thập thông tin và thấy, UBND xã có sai phạm phạm khi cấp đất sai. Về phía bà con cũng có cái sai. Xã đã kỷ luật 2 trường hợp nhưng vẫn chưa xử lý triệt để, điều đó khiến dân bức xúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: Nếu 'tác chiến' độc lập hàng triệu hộ chăn nuôi khó tồn tại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO