Chủ tịch Trần Thanh Mẫn: Đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Anh Vũ Ảnh: Quang Vinh 27/07/2017 17:05

Chiều 27/7, tại Hà Nội, Hội Cựu Chiến binh, Công đoàn Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt thương binh, thân nhân gia đình có công với cách mạng của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Tham dự buổi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Bùi Thị Thanh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng; lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn cùng các cán bộ, công chức, viên chức là con liệt sĩ, con thương binh cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới tới các cán bộ, công chức, viên chức là con liệt sĩ, con thương binh những tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc và lời thăm hỏi chân thành nhất.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, trong những ngày qua, trên khắp mọi miền của Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức và nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tri ân các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với nước; đóng góp công sức tu bổ nghĩa trang, sửa chữa và xây nhà mới cho gia đình chính sách, dâng hương, cầu siêu tại các nghĩa trang, tổ chức các hoạt động về nguồn... đó chính là thể hiện sinh động truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

“Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã có những hành động thiết thực nhất nhằm tri ân những người đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin, đến nay cả nước có 9 triệu người có công (chiếm gần 10% dân số) đã được hưởng các chính sách ưu đãi người có công, trong đó gần 1,2 triệu liệt sĩ, có trên 127 nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 2 triệu là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, hàng vạn người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Ngoài các đối tượng được hưởng trợ cấp 1 lần còn có trên 1,4 triệu người được hưởng trợ cấp hàng tháng. Những con số này nói lên sự cống hiến, hy sinh, sự mất mát lớn của đồng bào, chiến sĩ trong cả nước.

Hưởng ứng đợt cao điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, số tiền ủng hộ trực tiếp và đóng góp về Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” sau 3 tháng lên tới hơn 197 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa hơn 18 ngàn căn nhà trị giá hơn 736 tỷ đồng, hơn 207 ngàn suất quà được trao tặng trị giá hơn 121 tỷ đồng.

"Đây là những hành động ý nghĩa thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ đi sau với lớp người đi trước, là dịp vun đắp truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, động viên các lãnh đạo, cán bộ đang công tác tại
cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam là con em các thương binh, liệt sĩ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, kỷ niệm 70 Ngày Thương binh - Liệt sĩ này, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức đi thăm, động viên con em gia đình liệt sĩ, gia đình thương binh tại cơ quan để mỗi công chức, viên chức tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và đóng góp vào công việc tại cơ quan.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh và Công đoàn sẽ vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trong cơ quan để giúp đỡ con em gia đình liệt sĩ, gia đình thương binh vượt qua khó khăn và yên tâm công tác.

“Mong mỗi con liệt sĩ, con thương binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động tại khu dân cư. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phát huy trách nhiệm của mình làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, để công tác này thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đầy trách nhiệm để mỗi gia đình người có công với cách mạng ấm lòng”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà các lãnh đạo, cán bộ đang công tác tại
cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam là con em các thương binh, liệt sĩ.

Tại buổi gặp mặt này, Trưởng Ban Phong trào Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Văn Sinh - đại diện gia đình con liệt sĩ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của Ban Thường trực, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ông Trần Văn Sinh chia sẻ, buổi gặp mặt mang ý nghĩa rất to lớn, là niềm động viên, an ủi, cổ vũ các gia đình người có công; đồng thời hứa sẽ mang hết sức lực, cũng như khả năng của mình, tiếp tục cố gắng, phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Trần Thanh Mẫn: Đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO