Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà gia đình chính sách tại Nghệ An

Điền Bắc Ảnh: Quang Vinh 23/07/2017 11:48

Sáng ngày 23/7, tại Nghệ An, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và trao quà cho các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 70 ngày Thương binh liệt sĩ 27-7.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với nỗ MTTQ tỉnh Nghệ An đã có những kết quả khả quan.

MTTQ tỉnh Nghệ An đã tổ chức cho hơn 200 xã xây dựng chương trình “Khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn”, 63 xã tiến hành đối thoại với nhân dân với 7,5 ngàn người tham gia và khoảng hơn 1 ngàn ý kiến. Trong công tác giám sát, phản biện tiếp tục có nhiều đổi mới và ngày càng đi vào chiều sâu.

Quang cảnh buổi làm việc.

6 tháng đầu năm MTTQ tỉnh Nghệ An đã huy động được hơn 13 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo, làm mới và sửa chữa 235 nhà Đại Đoàn kết, tổ chức trao quà cho các gia đình chính sách tri ân ngày thương binh liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận những kết quả của tỉnh Nghệ An nói chung và MTTQ tỉnh Nghệ An nói riêng.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch MTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc.

“Là quê hương giàu truyền thống cách mạng, địa bàn rộng, dân số đông, Nghệ An là tỉnh có tiềm năng nhưng đó cũng là những thách thức. Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn đó, Nghệ An ngày càng phát triển thể hiện rõ trên tất cả các lĩnh vực. Đối với công tác mặt trận, Mặt trận Trung ương ghi nhận những nỗ lực của MTTQ tỉnh Nghệ An nhất là trong 6 tháng đầu năm, khi tình hình liên quan đến tôn giáo có nhiều phức tạp và hậu quả của cơn bão số 2. Thực tế đó đòi hỏi người làm công tác Mặt trận phải kiên trì, nỗ lực vận động nhân dân sát cánh cùng cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể vượt qua”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ MTTQ tỉnh Nghệ An.

Cũng tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn chỉ đạo một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trước hết, MTTQ tỉnh phải tập trung phối hợp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua; Bám sát hướng dẫn về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, chú ý tập trung giảm nghèo bền vững; Thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đưa hàng Việt về nông thôn, tuyên truyền vận động người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt; Đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện; Hợp tác hữu nghị với các tỉnh dọc biên giới, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; Củng cố toàn diện công tác Mặt trận, chú trọng bồi dưỡng cán bộ Mặt trận. "Mỗi cán bộ Mặt trận phải không ngừng trau dồi nghiệp vụ và không ngừng học hỏi, bởi “Đối với cán bộ mặt trận là phải “Quyết liệt, quyết tâm và phải quyết làm” thì mới thành công”, người đứng đầu MTTQ Việt Nam ví von.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao quà nhân dịp 27-7 cho thương binh Phan Thị Dung.

Tiếp đó, ông Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho hai gia đình chính sách là bà Phan Thị Dung (78 tuổi) trú tại khối Bình Phúc, phường Hưng Phúc, TP Vinh là thương binh 4/4 có chồng cũng là thương binh đã qua đời, bản thân bà bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn và gia đình bà Nguyễn Thị Sen (70 tuổi) trú tại khối Tân Vinh, phường Lê Mao là thương binh 4/4, hộ độc thân, bản thân thường xuyên ốm đau, hoàn cảnh khó khăn song trong căn nhà hơn 20m2.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao quà nhân dịp 27-7 cho gia đình bà Nguyễn Thị Sen.

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của bà Sen, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã quyết định tặng bà Sen 30 triệu đồng để gia đình bà có thêm một nguồn kinh phí đê xây dựng nhà Đại Đoàn Kết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà gia đình chính sách tại Nghệ An

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO