Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ)

21/06/2019 14:24

Ngày 21/6, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng một số đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp tục tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV tại quận Thốt Nốt và xã Trung An, huyện Cờ Đỏ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ)

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gặp gỡ các cử tri quận Thốt Nốt.

Đại biểu Trần Thị Vĩnh Nghi (Phó trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Cần Thơ) thông tin với các cử tri về kết quả sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV. Theo đó qua 20 ngày làm việc Quốc hội đã xem xét, thông qua 7 luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề, ngoài ra Quốc hội cũng phê chuẩn nhân sự…

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chính sách, dịch bệnh, công tác chăm lo đời sống, sinh hoạt người dân. Đặc biệt là tình trạng dịch tả lợn châu Phi bùng phát khắp cả nước.
Cử tri còn cho rằng Nghị định 34 của Chính phủ (có hiệu lực từ tháng 6/2019) quy định phường loại 1 có tối đa 23 cán bộ là chưa hợp lý với khối lượng công việc. Ở khu vực ấp quy định chức danh 3 cán bộ không đáp ứng đủ với công việc được giao…

Trả lời một số ý kiến của cử tri, ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Các ngành chức năng của TP Cần Thơ vẫn đang triển khai nhiều biện pháp, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan. Về việc tái đàn, thời điểm hiện tại chưa thực hiện vì chưa đúng thời điểm. Thành phố sẽ thực hiện nhưng phải chờ thời điểm đảm bảo mới triển khai để tránh lây lan dịch bệnh…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trả lời ý kiến cử tri.

Ông Lê Quang Mạnh cho biết thêm: Đối với ý kiến của cử tri về tội phạm ma tuý, thời gian qua, TP Cần Thơ đã ra quân trấn áp mạnh loại tội phạm này trên địa bàn.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, gửi lời chúc mừng kỷ niệm 80 năm ngày khai đạo Phật giáo Hoà Hảo tới bà con tín đồ Phật giáo Hoà Hảo trên địa bàn quận Thốt Nốt. Dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng gửi lời chúc mừng ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên trên địa bàn TP Cần Thơ cũng như những người đang công tác tại các cơ quan báo chí trong cả nước...

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng thông tin thêm với các cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng của đất nước trong thời gian qua.

Tuy nhiên Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhìn nhận: “Đi sâu vào đời sống người người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Kết cấu hạ tầng giao thông của Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực ĐBSCL chưa đồng bộ. ĐBSCL đang phải chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu. Thời gian qua việc ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến trong sản xuất chưa nhiều”. Đặt vấn đề, cần phải nhìn thẳng vào sự thật rằng dân trí tại TP Cần Thơ còn thấp so với các thành phố lớn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dẫn lời Bác Hồ, “siêng học mau biết, siêng suy nghĩ có sáng kiến, siêng làm thành công, siêng hoạt động có sức khoẻ ”…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) - 2

Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trả lời ý kiến cử tri.

Về ý kiến của cử tri lo lắng tình trạng dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp tục lây lan trên diện rộng. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, đến nay dịch vẫn chưa có thuốc ngừa và chưa có thuốc trị. Hiện nay cả nước đã tiêu huỷ hơn 2,2 triệu con lợn, Chính phủ cũng đã xuất hơn 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại. Chủ tịch đề nghị người dân cũng chung tay với nhà nước trong giải quyết khó khăn.

Nói về giải pháp hướng tới đối với dịch tả lợn châu Phi, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Phải tập trung thông tin, tuyên truyền. Chú trọng đề phòng ‘bằng cách trị chỗ này nhưng không được để lây lan chỗ khác’, kiểm soát dịch bệnh các địa phương từ khâu vận chuyển, giết mổ đến buôn bán trên thị trường…”.

Người đứng đầu Mặt trận cho rằng, “có thể ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi bằng kiểm soát an toàn sinh học, an toàn từ khâu nguyên liệu tới sản xuất và sản phẩm, an toàn trong giao nhận hàng hoá, an toàn trong toàn bộ quá trình chăn nuôi. Ngành Công Thương, Nông nghiệp phải vào cuộc quyết liệt, không để dịch bệnh lây lan. Đồng thời có giải pháp khôi phục đàn lợn trong thời gian tới”.

Với ý kiến của cử tri cần tăng thêm nhân sự cho cấp cơ sở, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết: Chúng ta thực hiện nghiêm các Nghị quyết 18, 19, một người làm nhiều việc, nhiều việc giao cho một người chuyên nghiệp. Tình trạng cán bộ rảnh rỗi còn nhiều, làm việc chưa đảm bảo thời gian quy định 8 tiếng…

Riêng việc bổ sung chức danh ở khu vực, Chủ tịch đề nghị TP Cần Thơ tính toán phù hợp với vị trí cũng như công việc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) - 3

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) - 4

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Quốc Trung

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO