Chú trọng thực hiện các cuộc vận động lớn do Mặt trận phát động

Duy Hưng 06/10/2017 15:49

Ngày 6/10, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cùng đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định về kết quả công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2017, các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo...

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc với đoàn có ông Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định...

Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định cho biết, những năm qua và trong 9 tháng đầu năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam, hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ của công tác Mặt trận, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, hệ thống Mặt trận trong tỉnh tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền,vận động nhân dân ở các địa bàn khu dân cư tham gia đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Kết quả, đến nay toàn tỉnh đã có 163 xã (80%) được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; huyện Hải Hậu đạt chuẩn huyện nông thôn mới từ năm 2015, huyện Nghĩa Hưng đã đạt đủ các tiêu chí, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn. Qua việc Mặt trận tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, cấp xã, tỷ lệ người dân hài lòng khá cao.

Là tỉnh có tỷ lệ đồng bào Công giáo chiếm gần 24% dân số, hệ thống Mặt trận ở Nam Định luôn quan tâm, chú trọng nhiệm vụ đoàn kết tôn giáo, thông qua việc luôn xây dựng, giữ gìn mối quan hệ thường xuyên, mật thiết với các tổ chức, cơ sở tôn giáo và đồng báo có đạo trên địa bàn; hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng bào có đạo trong tỉnh được tham gia các sinh hoạt tôn giáo lành mạnh, đúng pháp luật, giúp đồng bào thỏa mãn đời sống đức tin.

Hưởng ứng tuyên truyền, vận động của Mặt trận, đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã và đang đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành, có nhiều đóng góp vì sự phát triển chung của quê hương...

Thời gian qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giám sát, phối hợp giám sát, như giám sát việc thực hiện cấp kinh phí hoạt động cho các Ban công tác Mặt trận, giám sát việc thực hiện Luật HTX năm 20112, giám sát việc thực hiện Luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã phản ánh một số khó khăn, bất cập trong công tác Mặt trận hiện nay, kiến nghị Mặt trận Trung ương có biện pháp, tiếng nói tháo gỡ, nhất là về kinh phí hoạt động, về công tác cán bộ; tình trạng chồng chéo trong các hoạt động quyên góp, ủng hộ... Việc tham gia phản biện xã hội của Mặt trận, theo lãnh đạo UB MTTQ tỉnh còn ít, gặp khó khăn, hiệu quả còn hạn chế...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề nghị trong thời gian tới, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, hệ thống Mặt trận trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, qua đó đoàn kết, phát huy công sức, trí tuệ của các tầng lớp nhận dân trong tỉnh để thực hiện ngày càng chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Phó Chủ tịch cũng lưu ý Mặt trận Nam Định cần chú trọng thực hiện việc chủ trì các hoạt động giám sát chuyên đề, liên quan đến lĩnh vực nào thì cần mời, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đó để thực hiện việc giám sát, có như vậy mới có hiệu quả. Chủ động, tích cực hơn trong việc tham gia phản biện xã hội...

Về việc thực hiện quy chế phối hợp giữa MTTQ với HĐND, UBND, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng giữa các bên cần phải thực hiện việc sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, có phương hướng, nội dung phối hợp phù hợp, thiết thực.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định quan tâm, phối hợp tạo các điều kiện thuận lợi, trong đó có điều kiện về kinh phí để tổ chức Mặt trận các cấp trong tỉnh hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt vai trò, chức năng đoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân của mình...

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ nhà cách mạng Lê Đức Thọ, tham quan khu lưu niệm.

Nhân dịp về thăm và làm việc tại Nam Định, cùng ngày Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cùng đoàn công tác đã về dâng hương tưởng nhớ nhà cách mạng Lê Đức Thọ tại Khu lưu niệm đồng chí Lê Đức Thọ (xã Nam Vân, ngoại thành thành phố Nam Định).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chú trọng thực hiện các cuộc vận động lớn do Mặt trận phát động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO