Chung sức chung lòng

Trung Hiếu Ảnh: Thành Trung 22/06/2017 19:10

Chiều 22/6, tại Hội nghị Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam các tỉnh thành phố năm 2017, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đề nghị Chủ tịch MTTQ các tỉnh thành phố cùng chung sức chung lòng với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để giành những kết quả tích cực trong công tác Mặt trận qua đó tạo tiền đề hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam vào năm 2019.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch chủ trì hội nghị.

Chuẩn bị nhân sự cho đại hội MTTQ ở cơ sở

Thảo luận đánh giá về tình hình và kết quả triển khai công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho rằng, năm 2018 sẽ diễn ra đại hội MTTQ cơ sở, đề nghị Trung ương nên quan tâm định hướng đến vấn đề chuẩn bị nhân sự cho đại hội MTTQ cấp xã, phường.

Bên cạnh đó, ông Khanh cũng đề nghị cần quan tâm đến vấn đề dân tộc, tôn giáo để mở rộng việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Huy cho rằng trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần huy động sức mạnh của lòng dân, bên cạnh đó cần tổ chức trực tiếp đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân qua đó kịp thời tháo gỡ những vấn đề bức xúc.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích chia sẻ trong việc tuyên truyền sâu rộng và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, các địa phương cần suy nghĩ cách làm, đi sâu vào xây dựng niềm tin của người dân đặc biệt là lớp trẻ.

Bên cạnh đó, ông Thích cũng đề nghị Trung ương sớm có hàng lang pháp lý việc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ Phan Thị Hồng Nhung kiến nghị, nổi lên trong 6 tháng vừa qua tâm tư của cán bộ Mặt trận về vị trí việc làm.

Hiện một số địa phương đang tiến hành khảo sát việc nhất thể chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận và bỏ chức danh Phó Chủ tịch MTTQ cấp xã phường thị trấn.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đề nghị Trung ương cần tổ chức Hội nghị chuyên đề về việc xác định vị trí việc làm có tiếng nói với Ban Tổ chức Trung ương để tránh băn khoăn cho cán bộ cơ sở.

Tăng cường đối thoại của người đứng đầu với nhân dân.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng những kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam các cấp trong những tháng đầu năm 2017. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được phát động và triển khai sâu rộng đến cơ sở các hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã dần trở thành hoạt động thường xuyên, trong đó hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai đa dạng…

“Vị trí vai trò uy tín của MTTQ Việt Nam được cấp ủy đảng, chính quyền các ngành đánh giá cao và được nhân dân tin tưởng”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Tuy nhiên theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn công tác Mặt trận những tháng đầu năm 2017 vẫn còn một số hạn chế trong các lĩnh vực cần phải kịp thời khắc phục trong thời gian tới như việc chưa chủ động và kịp thời trong nắm bắt tình hình nhân dân, các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở chưa có nhiều kết quả điển hình.

Từ đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Uỷ ban MTTQ các địa phương cần tăng cường quan hệ với cấp uỷ chính quyền, phát huy vai trò năng động sáng tạo của người đứng đầu trong phát động các phong trào qua đó chọn trọng tâm trọng điểm tránh việc các phong trào “phát nhưng không động”.

Đối với công tác thông tin tuyên truyền theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trong thời gian qua mặc dù các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng cần tiếp tục đổi mới về nội dung của các trang thông tin điện tử, quan tâm đến công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ để có đội ngũ cán bộ quyết đoán, quyết làm chứ không hô hào.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý MTTQ Việt Nam các địa phương cần tuyên truyền sâu rộng và tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng để không có đơn vị nào trong hệ thống Mặt trận có biểu hiện tự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tiêu cực tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó cần tập trung vào công tác tôn giáo, dân tộc trong đó quan tâm tiếp xúc nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng trong đồng bào, phát hiện và kiến nghị, đề xuất cấp ủy chính quyền tháo gỡ giải quyết những khó khăn, bất cập trong đời sống đồng bào.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý các địa phương triển khai quyết liệt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững hỗ trợ người nghèo. Cùng với đó tổ chức các hoạt động chăm lo người nghèo với phương châm “không để hộ nghèo, hộ chính sách nào không có ít nhất một tổ chức hỗ trợ”, không để hộ nào rơi vào cảnh cùng cực mà không được Mặt trận và các đoàn thể phát hiện giúp đỡ.

Đặc biệt cần tích cực vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa để đến dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, có nguồn kinh phí từ Trung ương đến địa phương lo cho đền ơn đáp nghĩa.

Trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần lựa chọn vấn đề báo cáo cấp ủy chính quyền để triển khai thực hiện giám sát. Bên cạnh đó cần quan tâm đến công tác đối ngoại nhân dân ở các tỉnh có đường biên, tiếp tục hoàn thiện cơ chế và điều kiện hoạt động của UB MTTQ Việt Nam các cấp…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Chủ tịch MTTQ các tỉnh, thành phố cùng chung tay chung sức với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để giành những kết quả tích cực trong công tác Mặt trận qua đó tạo tiền đề hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam vào năm 2019.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Huy phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Cần Thơ Phan Thị Hồng Nhung phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam Phạm Thị Thủy phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau Đoàn Tấn Sĩ phát biểu tại hội nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung sức chung lòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO