Chung tay xoa dịu nỗi đau chất độc da cam

Ngân Hà 12/07/2016 08:00

Chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm nhưng hậu quả mà nó để lại cho hàng triệu người Việt Nam và những thế hệ sau vẫn rất nặng nề. Từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã rải 80 triệu lít hóa chất độc, trong số đó 61% là chất da cam chứa 366 kg dioxin xuống một phần tư diện tích toàn miền Nam Việt Nam tại 26 nghìn thôn bản trải dài 3,06 triệu ha... Chất độc da cam/ dioxin là chất độc nhất trong các chất độc mà con người biết đến.

Theo GS Nguyễn Anh Trí- Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, người nào nhiễm chất độc da cam là nhiễm suốt đời, thậm chí dòng họ có người nhiễm chất độc da cam cũng sẽ ảnh hưởng. Những tổn thương của người bệnh rất lâu và ngấm vào rất sâu, từng cá thể, từng dòng họ...

Tại họp báo hướng tới kỉ niệm 55 Ngày nạn nhân chất độc da cam mới đây, ông Phạm Thế Duyệt- nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chia sẻ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam hoạt động trong điều kiện khó khăn, không được cấp ngân sách, nhưng Hội đã luôn có nhiều nỗ lực, ngày càng chăm lo thiết thực cho các nạn nhân chất độc da cam.

Khi làm ở Mặt trận, ông Duyệt từng trực tiếp đến thăm hỏi những nạn nhân chất độc da cam của Hà Nội, Thái Bình và nhiều nơi trên đất nước.

“Ở Mặt trận mỗi khi nói đến quỹ Vì người nghèo bao giờ chúng tôi cũng dành những phần không nhỏ, như hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn kết chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Bởi họ là người nghèo của người nghèo, thiệt thòi hơn cả người nghèo”- ông Duyệt chia sẻ.

Gần đây, Chương trình Tổng rà soát chính sách cho người có công với cách mạng trong hai năm 2014-2015 do UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì, trong đó có sự tham gia tích cực của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã góp phần mang lại nhiều hiệu quả trong việc rà soát những số lượng người có công còn tồn đọng chưa được hưởng chính sách.

Theo ông Nguyễn Văn Rinh- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, qua khảo sát của Mặt trận, nhìn chung các chính sách người có công cơ bản được hưởng đầy đủ theo chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Riêng về nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam hằng năm những người được hưởng chính sách tương đối tăng. Hiện Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin đã có kiến nghị với Chính phủ, đặc biệt là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết cho nạn nhân chất độc da cam và người có công được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Thông tin từ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai, 6 tháng đầu năm 2016, Hội đã tổ chức vận động tiền và hiện vật quy ra tiền đạt hơn 2,3 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để chi cho công tác chăm sóc nạn nhân da cam. Hiện toàn tỉnh có hơn 4,8 ngàn hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung tay xoa dịu nỗi đau chất độc da cam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO