Chương trình 'Sinh viên với biển đảo Tổ quốc': Khởi nghiệp hướng về biển

N. Phượng 03/06/2017 15:00

Trong chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”, nhiều dự án, mô hình khởi nghiệp từ biển được sinh viên mang ra giới thiệu với mong muốn góp phần phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.

Các bạn sinh viên cùng Chi Pu hòa chung không khí lửa trại đầy nhiệt huyết.

Ngày 2/6, 500 sinh viên ưu tú cùng 200 đại biểu đã đến huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) bắt đầu Hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2017.

Ngày đầu của hành trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có triển lãm “Mô hình khoa học và ý tưởng kinh tế phát triển biển, đảo”.

Tại triển lãm các bạn sinh viên đến từ các trường đại học trên cả nước đã trưng bày cho đông đảo người dân trên đảo những sản phẩm đầy tính sáng tạo và thiết thực.

Những sản phẩm như mô hình thuyền lướt, tháp rau hữu cơ hay thiết kế nhà giàn DK1 thành những đoá hoa sen giữa biển có khả năng chống bom đạn đều gây ấn tượng mạnh mẽ với khách tham dự khi được thuyết trình bởi chính các bạn sinh viên, những người đã sáng tạo và nghiên cứu ra các ý tưởng đó.

Trong hoạt động An sinh xã hội nổi bật như trao cờ cho ngư dân, nghệ sỹ Nguyễn Thùy Chi (Chi Pu) cùng đại diện các Hội sinh viên tới tàu thuyền của ngư dân để trao đến tay ngư dân lá cờ Tổ quốc thiêng liêng. Lá cờ trên tàu thuyền của ngư dân trải qua bao sương gió, bao lần ra khơi đã phai màu, nay được thay thế bằng lá cờ đỏ sao vàng mới, được tận tay các sinh viên trên cả nước gửi tới người ngư dân với thông điệp rằng trái tim của mỗi người dân trên mọi miền Tổ quốc luôn hướng về biển đảo.

Những ngư dân trên Đảo Phú Quý khi được nhận lá cờ Tổ quốc đã vô cùng xúc động và bày tỏ niềm hạnh phúc cũng như tự hào khi cất cao lá cờ trong gió.

Cũng trong ngày đầu tiên của chương trình, các bạn sinh viên đã cùng tham gia lễ khởi công xây dựng khuôn viên Cột cờ Tổ quốc trên đảo Phú Quý, hoạt động trồng cây xanh, tặng máy tầm ngư cụ cho ngư dân trẻ tiêu biểu.

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và tặng tủ sách, khung thành bóng đá, trụ bóng rổ cho các trường Trung học cơ sở trên đảo. Tổng giá trị kinh tế hỗ trợ An sinh xã hội lên đến 989 triệu đồng đã được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hội các tỉnh, thành phố cùng tham gia vận động xã hội hóa và đóng góp.

Đại diện các Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trao tặng nguồn lực hỗ trợ An sinh xã hội.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Trường học, Trung ương Đoàn cho biết: Ngoài các bạn sinh viên và đại biểu, gần như toàn bộ người dân đều đổ về bãi Triều Dương háo hức đón chờ đêm khai mạc với các hoạt động ý nghĩa như chiếu phim tài liệu về biển đảo và thưởng thức văn nghệ đến từ các đoàn đại biểu sinh viên.

Đặc biệt, đại biểu là các Đoàn thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố đã trao tặng nhiều suất quà giá trị tới đoàn Thanh niên tỉnh Bình Thuận với mong muốn đóng góp công sức trong công cuộc xây dựng và phát triển đảo Phú Quý cũng như thể hiện tình cảm sâu sắc hướng về biển, đảo Tổ quốc.

Đặc biệt, công trình sinh viên trọng tâm đang được thực hiện cũng được giới thiệu, là website phuquytravel.com.vn giới thiệu về du lịch, phong cảnh và sản vật Phú Quý.

Đêm lửa trại đầy sức trẻ và nhiệt huyết đã diễn ra vô cùng tốt đẹp và ý nghĩa. Các bạn sinh viên cùng nắm tay nhau tạo thành vòng tròn lớn và cùng chơi các trò chơi tập thể thể hiện tinh thần đồng đội, gắn bó và đoàn kết.

Đặc biệt, sự xuất hiện của một số gương mặt đồng hành của chương trình như Chi Pu đã làm nóng không khí hơn bao giờ hết. Chi Pu gửi lời chào tới tất cả các bạn sinh viên và cùng nhau đàn hát 2 ca khúc: “My Everything” và “Nối vòng tay lớn” bên ngọn lửa rực sáng của tuổi trẻ.

Thông qua chương trình, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn khơi dậy tình yêu biển, đảo quê hương, lòng yêu nước, niềm tin và ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chương trình 'Sinh viên với biển đảo Tổ quốc': Khởi nghiệp hướng về biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO