Công tác tuyên truyền: Tạo niềm tin cho tương lai

PV 30/07/2015 08:00

Sau một năm thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền trên báo chí giữa Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội nghị giao ban ngày 29/7 giữa các bên liên quan đã có nhiều đánh giá quan trọng nhằm nhìn lại những việc đã làm được, chưa làm được để bàn phương hướng tuyên truyền tốt hơn trong thời gian tới.

Sau một năm thực hiện công tác phối hợp, các cơ quan báo chí đã bước đầu tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện lớn của đất nước và các hoạt động trọng tâm của từng tổ chức. Đồng thời phản ánh kịp thời các sự kiện trong nước, quốc tế, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch Lê Bá Trình, trong thời gian tới, báo chí của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đặt nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình giám sát do MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì. Trong đó có việc tuyên truyền về Hội nghị Biểu dương chủ tịch Mặt trận cấp xã tiêu biểu toàn quốc. Đặc biệt, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Đề án Đổi mới công tác thông tin truyền của MTTQ Việt Nam. Đây là đề án đã được Hội nghị lần thứ 2, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khoá VIII thông qua.

Để đề án được thực hiện đồng bộ hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam có hướng dẫn việc triển khai đề án. Trong đó, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cần chú trọng việc hình thành bộ phận thu thập ý kiến, nguyện vọng của các đoàn viên, hội viên và nhân dân định kỳ ngày 25 hàng tháng, hàng quý gửi về Mặt trận.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, trong thời gian tới, công tác truyền thông phải làm tốt hơn việc chia sẻ thông tin. Mặt trận cần thực hiện việc chủ trì giao ban thường xuyên giữa tổng biên tập các báo của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đặc biệt, trong thông tin tuyên truyền về việc góp ý cho các Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng, công tác truyền thông cần làm rõ trách nhiệm cao cả của các tổ chức, đoàn thể từ mỗi một đoàn viên, hội viên với tư cách là một chủ thể sáng tạo. ”Chúng ta cần nhìn thẳng vào yếu kém nhưng không dừng lại ở đó mà phải có trách nhiệm khắc phục và tạo niềm tin cho tương lai”- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công tác tuyên truyền: Tạo niềm tin cho tương lai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO