Cú hích mới cho hợp tác xã phát triển

Hạnh Nguyên (Thực hiện) 01/08/2015 09:10

Hà Tĩnh là một trong những địa phương đi đầu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM), cũng từ đây, hàng nghìn hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) được hình thành và phát triển, đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Để những HTX, THT có điều kiện tiến xa hơn thì cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQ giữ vai trò là “cầu nối” trong việc liên kết bốn nhà. Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Nhân Sâm- Phó Chủ

Cú hích mới cho hợp tác xã phát triển

Ở Hà Tĩnh số HTX trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm ưu thế.

PV: Hà Tĩnh đã có những bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó hệ thống THT, HTX đóng vai trò hết sức quan trọng, điều đó được thể hiện như thế nào, thưa ông?

Cú hích mới cho hợp tác xã phát triển - 1

Ông Bùi Nhân Sâm: Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, trong những năm qua Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc nên đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng NTM của cả nước.

Một trong những điểm đột phá nổi bật nhất là tập trung vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, trọng tâm là xây dựng và phát triển các HTX, THT sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Tính đến nay toàn tỉnh có 919 HTX, 931 tổ hợp tác với gần 102.000 thành viên (chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2015 đã thành lập mới 68 HTX, 174 THT).

Nhìn chung hoạt động của các HTX và THT đã có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trong quá trình xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật, trong quá trình hình thành và phát triển HTX kiểu mới ở Hà Tĩnh cũng gặp không ít khó khăn.

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hình thành, phát triển của HTX kiểu mới tại Hà Tĩnh gặp phải là gì và nguyên nhân do đâu thưa ông?

- Các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn khó khăn, lúng túng kéo dài, vốn hoạt động không đáng kể, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm chưa cao, bộ máy quản lý còn non kém; thiết bị và công nghệ lạc hậu, chất lượng sản phẩm còn thấp, sản xuất chưa gắn với thị trường; không nắm vững cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước, làm việc thiếu khoa học, bị động, lúng túng…Trình độ của đội ngũ cán bộ HTX nhìn chung còn thấp.

Ngoài ra quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể vừa lúng túng, vừa buông lỏng, xem nhẹ (nhất là cấp cơ sở); một số cơ quan, đơn vị, chính quyền chưa quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) vể đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã và các văn bản dưới luật…

Về nguyên nhân, trước hết là do một số cấp ủy, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, chính quyền, đoàn thể chưa thực sự quan tâm quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) vể đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã năm 2012 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể; chưa nhận thức đúng bản chất, nguyên tắc hoạt động của HTX kiểu mới; chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa hiểu đầy đủ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về HTX kiểu mới, mặc cảm với mô hình HTX kiểu cũ. Sản xuất manh mún, quy mô nhỏ, sản xuất chưa gắn với thị trường; chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa chủ động vươn lên…

Vậy MTTQ tỉnh Hà Tĩnh sẽ làm gì để hỗ trợ các HTX kiểu mới phát triển?

- MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp ở Hà Tĩnh đã và đang tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng tích cực của HTX và THT trong phát triển KTXH ở địa phương. Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) vể đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã năm 2012 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể.

Chúng tôi chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, Liên minh HTX quan tâm vận động, hỗ trợ xây dựng, hình thành và phát triển các mô hình HTX, THT; vận động chuyển đổi HTX kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể của các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở. Bên cạnh đó quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị của các HTX, THT, các thành viên.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 19 về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX, trong đó có nhấn mạnh tới vai trò của Mặt trận. MTTQ Hà Tĩnh có kế hoạch thi hành Chỉ thị này như thế nào?

- Chỉ thị 19 chính là cú hích mới để cho HTX phát triển tốt hơn. MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt 5 nội dung trên, gắn với thực hiện Quyết định 2261/2014/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 về chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020 để Luật Hợp tác xã năm 2012 thực sự đi vào cuộc sống, phát huy tốt hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, gải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân ở địa phương.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cú hích mới cho hợp tác xã phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO