Củng cố mối quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam – Campuchia

Tuệ Phương Ảnh: Quang Vinh 29/05/2019 18:57

Chiều 29/5, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do ông Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia làm trưởng đoàn nhân dịp Đoàn đến thăm chính thức Việt Nam.

Củng cố mối quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam – Campuchia

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bắt tay Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin.

Tham dự buổi tiếp có ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng khi đón Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin - người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam đến thăm Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Chúc mừng thành công của cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Heng Samrin với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và hội kiến với Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là cuộc hội đàm có ý nghĩa đối với Đảng, Quốc hội Việt Nam và mong muốn Quốc hội Campuchia cùng phối hợp thúc đẩy các cơ quan liên quan triển khai đầy đủ, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn ủng hộ và nỗ lực hết sức góp phần vào việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Campuchia”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng chúc mừng thành công cuộc bầu cử Hội đồng Thủ đô, tỉnh, thành phố, quận, huyện nhiệm kỳ III (26/5/2019) của đất nước Campuchia với tỷ lệ cử tri đi bầu cao (đạt 99,94%). Kết quả này đã thể hiện sự tin tưởng của người dân Campuchia, của cử tri Campuchia đối với sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Khẳng định mối quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia là quan hệ láng giềng gắn bó mật thiết, là đối tác tin cậy, cùng có lợi, cùng giúp đỡ nhau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, mối quan hệ này ngày càng được củng cố thông qua việc lãnh đạo hai nước thường xuyên thăm, gặp gỡ, trao đổi trên tinh thần hữu nghị và tin cậy cao.

Theo đó, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước đạt 4,8 tỷ USD vào năm 2018 và Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Campuchia đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ các dự án quan trọng đang triển khai tại Campuchia.

Củng cố mối quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam – Campuchia - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với ông Samdech Heng Samrin.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, sau thành công của Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 6/2017, Mặt trận 3 nước đã và đang triển khai hiệu quả nội dung Ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2020.

Thời gian tới UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức thành công Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam vào năm 2020 tại Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội, Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tiếp tục ủng hộ công tác phân giới, cắm mốc của Chính phủ hai nước, tiếp tục ủng hộ MTTQ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2020 tại Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Chủ tịch Quốc hội và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia có những kiến nghị để chính quyền các địa phương của Campuchia ủng hộ người Việt, tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Campuchia, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Campuchia.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm và tình cảm của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dành cho đoàn, Chủ tịch Heng Samrin tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy, mở rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng vững chắc.

Chủ tịch Heng Samrin bày tỏ vui mừng mối khi quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển không ngừng trên tất cả các lĩnh vực, đúng theo tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, từ đó thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở trong khu vực và trên thế giới.

Củng cố mối quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam – Campuchia - 2

Quang cảnh buổi đón tiếp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Heng Samrin chúc mừng, đánh giá cao những thắng lợi to lớn mà Việt Nam đã đạt được và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được thắng lợi to lớn hơn nữa trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đưa Việt Nam sớm trở thành một đất nước có nền công nghiệp phát triển nhanh.

Chủ tịch Heng Samrin cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Mặt trận hai nước và khẳng định việc trao đổi đoàn và việc tham dự Hội nghị của Mặt trận hai nước đã mang lại những kết quả tốt đẹp trong quá trình phối hợp, đây chính là cơ sở vững chắc để Mặt trận hai nước tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước, đặc biệt là việc giáo dục, tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước khắc ghi tinh thần hữu nghị, hợp tác truyền thống, láng giềng tốt đẹp được gìn giữ trong suốt thời gian qua và hướng đến mai sau.

Đồng quan điểm với Chủ tịch Trần Thanh Mẫn về việc Chính phủ hai nước đang hoàn tất công tác phân giới, cắm mốc biên giới, Chủ tịch Heng Samrin tin tưởng khi hoàn thành, đây sẽ là đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và tạo đà phát triển cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Heng Samrin cũng trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ, giúp đỡ Campuchia trong mọi hoàn cảnh và chúc cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước luôn trường tồn, mối quan hệ giữa nhân dân hai nước ngày càng tốt đẹp.

Củng cố mối quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam – Campuchia - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Củng cố mối quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam – Campuchia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO