Cùng giúp nhau thoát nghèo

Phùng Văn Mùi 09/10/2015 21:43

Bản Bãi Gạo thuộc xã Biên giới Châu Khê (Con Cuông, Nghệ An), 100% là đồng bào dân tộc Thái. Bãi Gạo là bản được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh đầu tiên ở huyện Con Cuông. Nhiều năm qua  Bãi Gạo là một trong những làng bản Văn hóa đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau thoát nghèo có hiệu quả nhất. 

Chị em phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm làm ăn.

Để thực hiện thành công các phong trào đó có sự đóng góp không nhỏ của Chi hội phụ nữ. Thời gian các cán bộ Hội đã tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt phong trào giúp chị em nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng.

Trao đổi với chúng tôi về phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, Chi hội trưởng Lô Thị Tâm cho biết, chi hội chúng tôi thành lập các tổ nhóm để từ đó dễ quản lý khi phát động các phong trào, hơn nữa chúng tôi luôn giữ và phát huy được truyền thống tương thân tương ái từ trước tới nay, hễ chị em nào gặp khó khăn là cả chi hội chung tay giúp đỡ. Thiếu vốn tổ chức hội tín chấp cho chị em vay vốn, thiếu sức lao động chi hội giúp công... các thành viên trong chi hội luôn đoàn kết coi nhau như ruột thịt.

Ngoài giúp nhau làm ăn, các hoạt động thường xuyên được chi hội tổ chức như tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoạt động quyên góp giúp đỡ hội viên nghèo với tinh thần yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đây là nguồn động viên to lớn, giúp các hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Chi hội trưởng Lô Thị Tâm cho biết, trước đây gia đình chị Lô Thị Xo là hội viên nghèo, mẹ bị bệnh nặng phải chữa trị lâu dài nên chạy vạy khắp nơi. Để có tiền thuốc thang cho mẹ, chị Xo phải đi làm thuê, hễ có ai thuê gì làm nấy. Năm 2012, nhận được sự sẻ chia từ các chị em trong chi Hội, chị Xo được vay vốn không phải trả lãi. Chị đầu tư vào chăn nuôi 10 con lợn và 100 con gà. Nhờ sự chịu khó trong làm ăn, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi lợn từ các chị trong bản, đàn lợn phát triển nhanh và cho thu nhập ổn định. Hiện nay trong gia đình có 7 con lợn, 100 con gà, vịt, 3 con dê, 3 con trâu bò, ngoài ra gia đình trồng 2 sào lúa, trồng rừng keo. Tổng thu nhập từ các nguồn trên dưới 100 triệu đồng/năm.

Thế là từ hộ nghèo, nhờ tổ chức hội giúp đỡ gia đình chị đã thoát nghèo bền vững, trở thành hộ khá của bản. Năm 2015, chị đã tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo.

Chị Tâm cho biết thêm, hiện nay Chi hội phụ nữ bản Bãi Gạo đã giúp 21 hội viên vay vốn không tính lãi. Từ đầu năm 2015 đến nay Chi hội đã giúp trên 1216 ngày công cho 16 hội viên khi có việc cưới việc tang, gặp hoạn nạn… ngoài ra góp được 279 bó củi, 540kg gạo. Đã có 7 hộ thoát nghèo, hiện nay còn 8 hộ đang trong diện hộ nghèo được chi hội lên kế hoạch để giúp họ thoát nghèo trong năm tới.

Qua phong trào giúp nhau thoát nghèo, tình làng nghĩa xóm lại thêm thắt chặt, gần gũi, chị em cảm thấy tự tin hơn khi tham gia hoạt động Hội và tự giác sử dụng đúng mục đích nguồn vốn vay. Hiện nay không chỉ riêng chị em bản Bãi Gạo xã Châu Khê thực hiện tốt việc giúp đỡ chị em nghèo vươn lên trong cuộc sống mà có thể nói phụ nữ khắp các địa bàn huyện Con Cuông thực hiện sôi nổi và có hiệu quả như: Hội Thị trấn, Lạng Khê, Môn Sơn, Mậu Đức, Đôn Phục, Lục Dạ… Các tổ chức Hội đều có phong trào cùng chia sẻ kinh nghiệm trong làm ăn, giúp nhau thoát nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cùng giúp nhau thoát nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO