Cứu trợ phải ‘đúng lúc, đúng nhu cầu, đúng đối tượng’

Xuân Thi Ảnh: Bách Chiến 20/09/2017 14:00

Cứu trợ bão số 10 trên tinh thần 3 đúng: “đúng lúc, đúng nhu cầu, đúng đối tượng”. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban cứu trợ Trung ương Trần Thanh Mẫn khi đến kiểm tra thiệt hại và hỗ trợ tại tỉnh Quảng Bình vào sáng ngày 20/9.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng ngày 20/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình về tình hình thiệt hại và hỗ trợ nhân dân sau bão số 10.

Tiếp đoàn về phía tỉnh Quảng Bình có ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các ban, ngành liên quan.

Người dân Quảng Bình đoàn kết, khắc phục thiên tai

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình cho biết: Bão số 10 là cơn bão được xác định mạnh nhất trong 10 năm qua đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình với phạm vi ảnh hưởng rộng, sức tàn phá lớn, thời gian kéo dài đã gây thiệt hại lớn cho nhân dân.

Bão đã làm 2 người chết, 48 người bị thương; gần 101.600 nhà dân bị sập, tốc mái và ngập nước; hàng trăm ngàn gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi; hàng chục ngàn ha rau màu, cây trồng, cao su bị gãy đổ, ngập úng; cơ sở vật chất các công trình y tế, giáo dục, trụ sở làm việc các đơn vị, công trình thủy lợi, giao thông… bị bão tàn phá, hư hỏng nặng.

Ông Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình báo cáo thiệt hại do bão số 10.

Tổng thiệt hại do bão số 10 tính đến ngày 18/9 là trên 7.860 tỷ đồng.

Ngay sau bão số 10, người dân Quảng Bình đã đoàn kết, chung sức chung lòng và nỗ lực để khắc phục, ổn định cuộc sống trước sự tác động nặng nề của thiên tai.

Lực lượng công an, quân đội, biên phòng, thanh niên đã thành lập các đoàn, tổ công tác chủ động tham gia hỗ trợ, giúp dân khắc phục hậu quả bão, lũ. Ngành Giao thông vận tải tập trung kiểm tra, chỉ đạo xử lý đảm bảo thông suốt các tuyến đường. Ngành Giáo dục đã huy động giáo viên, học sinh dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, trường học để các em học sinh đến trường. Đến sáng ngày 18/9, gần 100% trường đã trở lại học bình thường.

Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Bình đã quyết định trích 6 tỷ đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân 8 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10 gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ cho TP Đồng Hới 250 triệu đồng, Quảng Ninh 300 triệu đồng, Lệ Thủy 500 triệu đồng, Bố Trạch 700 triệu đồng, Ba Đồn 1 tỷ đồng, Quảng Trạch 1 tỷ đồng, Tuyên Hóa 1 tỷ đồng và Minh Hóa 1,3 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình đã phân bổ 500 tấn gạo dự trữ quốc gia cho các huyện, thị xã và đã trích ngân sách của tỉnh số tiền 40 tỷ đồng để cấp cho các đơn vị, địa phương khắc phục khẩn cấp thiệt hại.

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: Năm 2016, Quảng Bình bị ảnh hưởng của nhân tai. Năm 2017, tỉnh lại hứng chịu ảnh hưởng thiên tai, cơn bão số 10 lịch sử chưa từng có với mức độ rủi ro báo động ở cấp 4, sức gió giật cấp 12-13. Ở phía bắc Quảng Bình, gió bão giật cấp 14-15, vùng thiệt hại nặng nề nhất ở huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn. Với phương châm 4 tại chỗ và sự chủ động trong công tác phòng, chống bão của lãnh đạo các cấp, các ngành và ý thức của nhân dân nên đã hạn chế số người chết.

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình chia sẻ những khó khăn và biện pháp khắc phục của tỉnh Quảng Bình.

“Hiện tại, chính quyền và người dân trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, việc làm cụ thể, thiết thực để khẩn trương khắc hậu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cử lãnh đạo về với địa phương để chỉ đạo khắc phục, thăm hỏi, động viên nhân dân để sớm ổn định cuộc sống”, Người đứng đầu Đảng bộ Quảng Bình nhấn mạnh.

Công tác cứu trợ phải công khai, minh bạch

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác phòng, chống bão số 10 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhất là việc nắm bắt tình hình và thăm hỏi, động viên người dân.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chia sẻ: “Quảng Bình là địa phương đầu tiên tôi đến để kiểm tra và cứu trợ sau bão số 10. Hiện tại, Quảng Bình rất cần sự chung tay hỗ trợ, giúp đỡ vật chất, tinh thần của các tổ chức, mạnh thường quân... Ngày hôm qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão gây ra”.

Để sớm ổn định cuộc sống của nhân dân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cần có các giải pháp để khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, đảm bảo ổn định cuộc sống, giữ vệ sinh môi trường, không để xảy ra dịch bệnh.

Đối với việc phân bổ tiền, hàng các nơi ủng hộ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý MTTQ tỉnh Quảng Bình cần chú ý đúng người, thiết thực, công khai rộng rãi kết quả vận động, phân bổ để nhân dân được biết, giám sát việc phân bổ, quản lý. Việc hỗ trợ cần tập trung vào hỗ trợ nhà ở, đời sống sinh hoạt, con em đi học, không được để xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến uy tín của Mặt trận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam.

Được biết, để giúp nhân dân tỉnh Quảng Bình vượt qua khó khăn sau bão, tính đến ngày 19/9, Thường trực Ban Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận sự động viên, thăm hỏi, ủng hộ của 23 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền gần 11,7 tỷ đồng và 1.000 tấn xi măng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, với trách nhiệm của mình, Mặt trận tỉnh Quảng Bình tiếp tục phối hợp với các địa phương nắm bắt, thống kê số liệu chính xác thiệt hại về người và tài sản; thăm hỏi, động viên người dân vùng bị thiệt hại, phân bổ cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Khẩn trương tổng hợp và báo cáo số liệu cụ thể, chính xác gửi ra UBTƯ MTTQ Việt Nam để có sự hỗ trợ kịp thời.

“Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình cần nắm chắc tình hình, cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, để vận động, ủng hộ giúp đỡ kịp thời, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có các giải pháp căn cơ, lâu dài, đảm bảo an sinh cho nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói: “Với sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, toàn thể nhân dân và nhất là tinh thần vượt khó, nhân dân vùng bị thiệt hại ở Quảng Bình sẽ vượt qua khó khăn mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Tôi xin gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc với những gia đình có người chết, người bị thương và chịu thiệt hại nặng nề về tài sản tại tỉnh Quảng Bình”.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Bình 1,5 tỷ đồng khắc phục cơn bão số 10.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Bình 1,5 tỷ đồng để góp phần giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10 gây ra.

Ngay sau buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trực tiếp đến thăm và tặng quà 2 hộ gia đình giáo dân Nguyễn Tân Đinh và Nguyễn Thị Chinh (cùng ở Tổ dân phố Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) bị nhà sập, mỗi hộ 40 triệu đồng. Chia sẻ những thiệt hại với người dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng mỗi hộ 3 triệu đồng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng gia đình anh Nguyễn Tân Đinh số tiền 40 triệu đồng để xây dựng nhà và hỗ trợ thêm 3 triệu đồng để khắc phục khó khăn.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình giáo dân Nguyễn Thị Chinh 40 triệu đồng.

Tiếp đó, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Thị ủy Ba Đồn về những thiệt hại sau bão số 10. Tại đây, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 5 suất quà, mỗi suất 3 triệu đồng cho 5 hộ dân trên địa bàn thị xã có người bị thương do bão.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cứu trợ phải ‘đúng lúc, đúng nhu cầu, đúng đối tượng’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO