Đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo đồng hành cùng dân tộc

Quốc Định 18/04/2018 21:37

Chiều 18/4, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do TS. Trần Thanh Mẫn, Ủy Viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã thăm và gặp gỡ đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai.

Đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo đồng hành cùng dân tộc

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tòa Giám mục Xuân Lộc.

Đi cùng đoàn còn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách thực, đại diện lãnh đạo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai…

Tại Tòa Giám mục Xuân Lộc (Thị Xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2017 và quý I - 2018. Chủ tịch khẳng định, sự phát triển của đất nước thời gian qua có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo. Những năm qua đồng bào Công giáo cả nước đã tích cực ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt, các hoạt động từ thiện xã hội, công tác giáo dục, y tế. Đồng thời tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo đồng hành cùng dân tộc - 1

Đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo đồng hành cùng dân tộc - 2

Đoàn công tác tại buổi làm việc tại Tòa Giám mục Xuân Lộc.

Ở Đồng Nai, đồng bào Công giáo có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, Đồng Nai có 8 đơn vị cấp huyện được công nhận là huyện nông thôn mới, trong đó có những huyện trên 50% là đồng bào Công giáo. Đồng bào Công giáo trong tỉnh đã thực hiện tốt các cuộc vận động do mặt trận phát động.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các vị giám mục, linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân ở Đồng Nai tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua do mặt trận tổ chức. Chung sức, chung lòng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh.

Đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo đồng hành cùng dân tộc - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà cho đại diện Tòa Giám mục Xuân Lộc.

Tiếp xúc với các chức sắc tôn giáo, giáo dân thuộc tòa Giám mục Xuân Lộc và các chủng sinh tại Đại chủng viện Giuse Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định MTTQ Việt Nam luôn quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các chức sắc và bà con giáo dân cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng nhằm không ngừng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo đồng hành cùng dân tộc - 4

Các thành viên Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Tòa Giám mục Xuân Lộc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong những thành tựu chung của đất nước có vai trò đóng góp của các chức sắc và bà con giáo dân tỉnh Đồng Nai, nhất là đóng góp trong công tác an sinh xã hội. Trong đó Tòa Giám mục Xuân Lộc đã tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển giáo dục, dạy nghề, ủng hộ hoạt động từ thiện xã hội cũng như tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo đồng hành cùng dân tộc - 5

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại chủng viện Giuse Xuân Lộc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn bằng uy tín của mình Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo cùng các đức cha, tu sĩ vận động bà con giáo dân giáo Tòa Giám mục Xuân Lộc thực hiện tốt Luật tín ngưỡng tôn giáo, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Tiếp tục thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc.

Đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo đồng hành cùng dân tộc - 6

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp xúc trao đổi với các chủng sinh tại Đại chủng viện Giuse Xuân Lộc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trân trọng lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của chức sắc và bà con công giáo Đồng Nai liên quan đến mong muốn được thành lập các cơ sở giáo dục, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe. Trân trọng những ý kiến và nguyện vọng chính đáng của bà con công giáo mong muốn chung tay xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, những ý kiến của các chức sắc sẽ được Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tập hợp kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

Đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo đồng hành cùng dân tộc - 7

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các chủng sinh Đại chủng viện Giuse Xuân Lộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo đồng hành cùng dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO