Đoàn đại biểu Mặt trận Thủ đô Viêng Chăn thăm Mặt trận Hà Nội

Ngân Hà 16/09/2016 18:42

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã thân mật đón tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn do ông Bun-Thiêng-Khun-sý, Chủ tịch UB Mặt trận xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Đoàn đại biểu Mặt trận Thủ đô Viêng Chăn thăm Mặt trận Hà Nội

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng chăn
chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Thay mặt Đoàn đại biểu UB Mặt trận Lào Xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn, ông Bun-Thiêng-Khun-sý bày tỏ vui mừng khi dẫn Đoàn sang thăm và làm việc tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Hà Nội.

Ông Bun-Thiêng-Khun-sý xúc động cho biết, “chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn cũng giống như trở về ngôi nhà thân yêu, thăm người anh em của mình. Việc này cũng nhằm tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác, phát triển giữa hai nước Việt Nam- Lào, cũng như Mặt trận hai nước Hà Nội- Viêng Chăn”.

Tại buổi làm việc, ông Bun-Thiêng-Khun-sý đã trao đổi kinh nghiệm công tác xóa đói giảm nghèo ở cấp huyện cấp xã tại Lào.

Từng có kinh nghiệm công tác tại một trong 47 huyện nghèo của Lào, ông Bun-Thiêng-Khun-sý thấy rằng yếu tố quan trọng chính là vấn đề cơ sở vật chất, đường xá. Do đó, cần phải cố gắng xây dựng đường xá đi vào từng thôn bản để người dân thuận tiện trong giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông phẩm để buôn bán.

Đồng thời, để giảm nghèo hiệu quả thì điều quan trọng nhất là đưa chuyên gia về các lĩnh vực xuống giúp cho người dân. Từ đó, giúp cho người dân sản xuất hiệu quả, tạo ra thu nhập.

Ông Bun-Thiêng-Khun-sý cho biết, năm nay là năm đầu tiên Lào tổ chức Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố khóa đầu tiên.

Do đó, trong chuyến thăm này, Đoàn Mặt trận Thủ đô Viêng Chăn mong muốn được học hỏi kinh nghiệm về vai trò, vị trí của Mặt trận trong việc giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Đồng thời, Chủ tịch Mặt trận Viêng Chăn bày tỏ mong muốn được Mặt trận TP Hà Nội giúp đỡ về việc tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về tôn giáo, dân tộc...

Tại buổi tiếp đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm do ông Bun- Thiêng- Khun- sý dẫn đầu Đoàn đại biểu Mặt trận Lào Xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn sang thăm Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã thông báo khái quát về tình hình kinh tế chính trị- văn hóa- xã hội; cấu trúc hoạt động, vai trò, vị trí của Mặt trận của TP Hà Nội cho Đoàn.

Đồng thời, ông Vũ Hồng Khanh cũng nhấn mạnh, Mặt trận TP Hà Nội sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm, cung cấp tài liệu để Mặt trận Thủ đô nước bạn tham khảo và học về công tác giám sát, công tác dân tộc, tôn giáo..

Nhân dịp này, chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn cũng đã đến chào xã giao Thành ủy Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn đại biểu Mặt trận Thủ đô Viêng Chăn thăm Mặt trận Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO