Gặp mặt nhân sỹ, trí thức đầu năm Đinh Dậu

V. Nhất - A. Phương 08/02/2017 19:45

Chiều ngày 8/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã tổ chức gặp mặt đại diện nhân sĩ, trí thức đầu năm Đinh Dậu 2017.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện đoàn ĐBQH, UBND, Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và gần 50 đại biểu đại diện cho đội ngũ nhân sỹ, trí thức, doanh nhân chức sắc tôn giáo và các cá nhân trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã nghe đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đồng thời biểu dương những đóng góp tích cực của các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo trong việc vận động nhân dân trong tỉnh đoàn kết thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ vững tình hình an ninh trật tự, thường xuyên tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội…

Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đặc biệt, trong 5 đợt lũ lớn trong tháng 11, 12/2016, nhân dân Bình Định đã nhận được sự động viên, chia sẻ, cứu trợ kịp thời của Trung ương, của tỉnh, các địa phương và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, trong đó có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ nhân sĩ , trí thức, doanh nhân, các cá nhân trong đồng bào dân tộc thiểu số… giúp người dân vùng lũ tỉnh Bình Định giảm bớt khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống.

Các đại biểu đã phát biểu ý kiến, bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, đồng thời đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam về các giải pháp nhằm chăm lo xây dựng đời sống cho người dân tỉnh nhà; mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

ông Phan Phi Hổ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao những đóng góp, sự nỗ lực của đội ngũ nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo và các cá nhân trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng thời, mong muốn thời gian đến các vị nhân sĩ, trí thức, tôn giáo,cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gặp mặt nhân sỹ, trí thức đầu năm Đinh Dậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO