Gia Lai: Ký kết phối hợp các hoạt động giữa các hội, đoàn thể

Minh Khang 23/04/2019 17:18

UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân tỉnh Gia Lai vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2019 vào chiều 22/4.

Gia Lai: Ký kết phối hợp các hoạt động giữa các hội, đoàn thể

Ký kết hoạt động giữa các hội, đoàn thể.

Dự hội nghị có: ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, hội, đoàn thể của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất một số nội dung quan trọng nhằm triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp giữa các hội, đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2019.

Trong đó, phấn đấu đến cuối năm có ít nhất 25% tổng số hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn tỉnh thay đổi nếp nghĩ, cách làm, bỏ dần các hủ tục, tự lực vươn lên thoát nghèo; 30% biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tổ chức tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; hỗ trợ xây dựng nhà ở, nhà vệ sinh cho các hộ đồng bào DTTS nghèo; xây dựng nông thôn mới và triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế-xã hội.

Ngoài ra, giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể thường xuyên có sự phối hợp, trao đổi để giải quyết các vấn đề phát sinh trong xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để chương trình phối hợp đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, các đơn vị cần xây dựng chi tiết từng chương trình thực hiện trọng tâm, cụ thể và sát với điều kiện thực tế, đặc thù công tác của từng đơn vị.

Đặc biệt, các ngành, hội, đoàn thể cần chú trọng tuyên truyền đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; vận động người dân vay vốn phát triển sản xuất, đẩy lùi “tín dụng đen”, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; xóa bỏ các hủ tục; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lai: Ký kết phối hợp các hoạt động giữa các hội, đoàn thể

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO