Giao lưu điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác

N.Khánh 24/08/2018 06:38

Chiều tối 23/8, Ban Tuyên giáo TƯ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Thành ủy Hà Nội tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018 khu vực phía Bắc.

Tại buổi giao lưu, các cá nhân tiêu biểu đại diện các lĩnh vực công tác, ngành nghề tại nhiều địa phương đã trao đổi, chia sẻ những câu chuyện thực tế, cảm động về những việc làm bình dị mà cao quý noi theo tấm gương Bác Hồ, về ý chí và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, về ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân và lòng nhân ái, đạo đức cách mạng…

Với bác sỹ quân y Nguyễn Hữu Bẩm, thôn Tân Trung, Trung Lý, Lý Nhân, Hà Nam, dù đã về hưu được 27 năm nhưng hằng ngày ông vẫn dốc sức cứu chữa, giúp bà con trong vùng.

Theo ông Bẩm, việc làm của ông tuy nhỏ bé, cũng chỉ là bớt chút đồng lương hưu ít ỏi của ông, lúc thì mua viên thuốc cảm, lúc thì giúp người dân chữa bệnh, nhưng giá trị tinh thần rất lớn.

Về lý do làm việc này ông Bẩm tâm sự, ông luôn nhớ lời Bác dạy, thương người như thể thương thân. Tiền ông giúp người khác không nhiều nhưng đó là liều thuốc tinh thần giúp nhiều người, và cũng mang lại niềm vui cho chính cá nhân ông.

Chia sẻ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bà Vũ Thị Minh, Bí thư chi bộ thôn Lời, xã Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang cho biết, sau những đợt học tập tư tưởng, phong cách gần dân, trọng dân, sát dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt Bác có phong cách làm việc khoa học…

“Vì vậy, tôi đã áp dụng phương pháp làm việc của Bác sao cho có định hướng công việc rõ ràng. Cá nhân tôi luôn phấn đấu để đem lại niềm hạnh phúc cho người khác tức là đem lại hạnh phúc cho chính mình”, bà Minh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giao lưu điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO