Gìn giữ hình ảnh bác ái yêu thương của người Công giáo

Anh Tuấn - Hương Diệp Ảnh: Quang Vinh 21/07/2018 08:57

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Linh mục Trần Xuân Mạnh cùng với Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục phản ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng của người Công giáo, chủ động cùng với MTTQ và chính quyền các cấp kịp thời giải quyết, tìm ra giải pháp tốt nhất đảm bảo ổn định xã hội, gìn giữ hình ảnh bác ái yêu thương của người Công giáo.

Gìn giữ hình ảnh bác ái yêu thương của người Công giáo

Linh mục Trần Xuân Mạnh và bà con giáo xứ chào đón Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đến thăm.

Khi tới thăm và làm việc với Linh mục Trần Xuân Mạnh, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tại Giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ngày 20/7, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam mong muốn Linh mục cùng với Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục phản ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng của người Công giáo, chủ động cùng với MTTQ và chính quyền các cấp kịp thời giải quyết, tìm ra giải pháp tốt nhất đảm bảo ổn định xã hội, gìn giữ hình ảnh bác ái yêu thương của người Công giáo.

Cùng đi với đoàn có ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền của huyện Quảng Xương.

Trong không khí đầm ấm, chan hòa của Giáo xứ Phúc Lãng, thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới Linh mục Trần Xuân Mạnh và bà con giáo dân trong giáo xứ lời chúc sức khỏe, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Đồng thời tin tưởng, với vai trò là người đứng đầu, Linh mục Trần Xuân Mạnh sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm với Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, cùng với đồng bào Công giáo cả nước luôn gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước thành công của Hội thảo khoa học về Phát huy vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong giai đoạn mới do Linh mục Trần Xuân Mạnh, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức thành công thời gian vừa qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận các tham luận, thảo luận tại Hội thảo đều khẳng định tính tất yếu của sự ra đời, tồn tại và phát triển của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, tổ chức xã hội, thành viên của MTTQ Việt Nam, đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự gắn bó đồng hành cùng dân tộc, sống "Tốt đời đẹp đạo" của Giáo hội và đồng bào Công giáo Việt Nam.

Gìn giữ hình ảnh bác ái yêu thương của người Công giáo - 1

Linh mục Trần Xuân Mạnh trao đổi với Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.

Biểu dương những đóng góp tích cực của Linh mục Trần Xuân Mạnh, cùng các vị trong Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong việc hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cấp tỉnh và chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng Đại hội sẽ định hướng những nhiệm vụ, những mục tiêu cụ thể, góp phần đẩy mạnh các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo.

Nhắc lại lời Giáo hoàng Phanxicô: Người Công giáo Việt Nam phải là công dân tốt, người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước, người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn với uy tín của mình, Linh mục Trần Xuân Mạnh sẽ tiếp tục vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Đồng thời, để động viên tốt nguồn lực từ người Công giáo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, Linh mục cùng với Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cần quan tâm hơn nữa đến quyền lợi vật chất, tinh thần của người Công giáo, phản ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng của người Công giáo và chủ động cùng với MTTQ và chính quyền các cấp kịp thời giải quyết và tìm ra giải pháp tốt nhất đảm bảo ổn định xã hội, xây dựng hình ảnh bác ái yêu thương của người Công giáo.
“Đồng bào Công giáo Việt Nam luôn thể hiện là một thành viên tích cực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Cám ơn những tình cảm và sự tin tưởng của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dành cho mình, Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định, phát huy vai trò người đứng đầu, Linh mục sẽ luôn động viên đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo, "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc", là những người công dân tốt, luôn đồng hành, chia sẻ cùng đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại buổi thăm linh mục Trần Xuân Mạnh của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn:

Gìn giữ hình ảnh bác ái yêu thương của người Công giáo - 2

Gìn giữ hình ảnh bác ái yêu thương của người Công giáo - 3

Gìn giữ hình ảnh bác ái yêu thương của người Công giáo - 4

Bà con giáo xứ lắng nghe Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Gìn giữ hình ảnh bác ái yêu thương của người Công giáo - 5

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng Linh mục Trần Xuân Mạnh.

Gìn giữ hình ảnh bác ái yêu thương của người Công giáo - 6

Gìn giữ hình ảnh bác ái yêu thương của người Công giáo - 7

Quang cảnh buổi thăm Linh mục Trần Xuân Mạnh của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.

Gìn giữ hình ảnh bác ái yêu thương của người Công giáo - 8

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà Linh mục Trần Xuân Mạnh.

Gìn giữ hình ảnh bác ái yêu thương của người Công giáo - 9

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Linh mục Trần Xuân Mạnh cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gìn giữ hình ảnh bác ái yêu thương của người Công giáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO