Hà Nội: Hoàn thành 99% kết quả tổng rà soát chính sách cho người có công

Nhã Phương 30/09/2015 16:50

Ngày 30- 9, phát biểu tại Hội nghị tổng kết Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với Người có công (NCC) với cách mạng trong hai năm 2014-2015 của  TP. Hà Nội, ông Đào Văn Bình, Chủ tịch UBMTTQ TP. Hà Nội khẳng định, Hà Nội đạt 99% kết quả Tổng rà soát. Kết quả đó phản ánh việc Hà Nội dù phải quản lý đối tượng NCC vừa đông, vừa có những biến động lớn nhưng đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho NCC.

Chủ tịch UBMTTQ TP. Hà Nội Đào Văn Bình tặng quà
gia đình chính sách nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ

Giám sát hiệu quả

Ông Lê Toàn Khang, Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội, Phó trưởng ban thường trực BCĐ Tổng rà soát thành phố Hà Nội cho biết: Để đảm bảo chất lượng rà soát, BCĐ Tổng rà soát NCC thành phố đã thành lập 17 đoàn kiểm tra, phúc tra tại 30 quận, huyện, thị xã, kịp thời xử lý những tồn đọng, vướng mắc. Qua đó, Ban chỉ đạo đã xem xét giải quyết nhiều trường hợp hưởng sai, hưởng chưa đúng, hưởng chưa đầy đủ.

Chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện tổng rà soát, ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho rằng: Với đặc thù là quận Trung tâm của thành phố, Hoàn Kiếm có nhiều thuận lợi khi tiến hành rà soát. Sau khi phường Phan Chu Trinh tiến hành làm điểm thành công, quận Hoàn Kiếm đã rà soát, đối chiếu chính sách NCC tại 17 phường còn lại. Đến ngày 27/7, quận Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn thành Tổng rà soát.

Xã Đông Yên, huyện Quốc Oai là một trong những địa phương được Trung ương và TP. Hà Nội chọn làm điểm về rà soát chính sách NCC trước khi triển khai trên toàn thành phố. Sau 2 năm thực hiện Tổng rà soát những tồn đọng về NCC của Đông Yên đã dần được khắc phục. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBMTTQ xã Đông Yên cho biết: Theo kết quả rà soát, xã Đông Yên có 540/539 trường hợp hưởng đúng chế độ ưu đãi, có 01 trường hợp hưởng sai, 5 trường hợp nhiễm chất độc da cam chưa được hưởng chế độ. Đối với đối tượng hưởng sai, UBMTTQ xã đã chỉ đạo tổ rà soát, phối hợp với các đoàn thể có văn bàn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cắt chế độ. Những đối tượng hưởng chưa đúng, chưa đầy đủ kịp thời bổ sung vào hồ sơ trình thành phố phê duyệt.

Trong đợt Tổng rà soát chính sách NCC trên địa bàn thành phố, Hội CCB Thủ đô đã trở thành lực lượng quan trọng, rà soát được 61.382 đối tượng, chiếm hơn 42% tổng số lượng đối tượng cần rà soát toàn thành thành phố. Tuy nhiên, qua rà soát, ông Phạm Quang Tiền, Phó chủ tịch Hội CCB Thủ đô cho rằng: Qua rà soát thấy rằng nhiều đối tượng nằm trong diện được hưởng chế độ bổ sung sau khi rà soát nhưng đang bị bệnh hiểm nghèo, thời gian sống của họ không còn nhiều trong khi giấy tờ phải cần thời gian để hoàn thiện.

“Với những hoàn cảnh thương tâm như vậy, Ban chỉ đạo Tổng rà soát thành phố nên “đặc cách” hay có cơ chế mở để họ hưởng đầy đủ các chế độ chính sách trước khi qua đời. Việc này cũng thể hiện tính nhân văn và sự tri ân đối với những người có công với đất nước” ông Tiền đề nghị.

Còn nhiều việc phải làm

Qua rà soát, thành phố Hà Nội còn 1.624 trường hợp tiếp tục đề nghị công nhận NCC. Tuy nhiên, việc triển khai tại một số địa phương còn bộc lộ nhiều bất cập, cán bộ tham gia rà soát còn lúng túng.

Theo ông Lê Toàn Khang, công tác rà soát phức tạp, phải bảo đảm đúng quy trình, tính chính xác về thông tin, về thời gian, thậm chí có đối tượng hưởng nhiều loại chế độ chính sách trong khi cán bộ, ban rà soát chưa nắm chắc các chính sách đối với từng nhóm đối tượng người có công, nên việc triển khai tại một số địa bàn còn chậm, các thành viên còn lúng túng khi xử lý một số trường hợp cụ thể, giải đáp cho người dân về chính sách người có công chưa thỏa đáng. Bên cạnh đó, trình độ cán bộ phụ trách công tác thương binh xã hội cấp xã ở một số nơi còn hạn chế, các cấp chính quyền mới dừng ở việc ban hành văn bản còn khâu kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cũng chưa được chú trọng…khiến việc tổng hợp kết quả rà soát muộn hơn so với dự kiến.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Văn Bình, Chủ tịch UBMTTQ Hà Nội cho biết: Hà Nội là đơn vị làm điểm, đi đầu cả nước để thực hiện chính sách NCC. Qua rà soát, Ban chỉ đạo Tổng rà soát thành phố đã chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã làm quyết liệt để rút kinh nghiệm trên cơ sở đó chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc.

Trong 7 nhóm đối tượng, toàn thành phố đã rà soát được 145.825 trường hợp, trong đó đã chỉ ra tỉ lệ người hưởng đúng, chỉ ra các đối tượng hưởng sai, hưởng chưa đầy đủ. Đặc biệt Ban chỉ đạo Tổng rà soát thành phố đã thống kê được trên địa bàn Thủ đô số người tiếp tục được đề nghị công nhận NCC để trình các cấp có thẩm quyền xem xét. Với những trường hợp không đủ điều kiện, ngành Thương binh và xã hội đã có những trả lời thẳng thắn, thuyết phục, công khai, đúng người, đúng chế độ.

“Thông qua kết quả rà soát, thành phố Hà Nội đã đạt 99% kết quả Tổng rà soát. Kết quả đó phản ánh việc Hà Nội quản lý đối tượng NCC vừa đông, vừa có những biến động lớn nhưng đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho NCC. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Sở Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện, thị xã, UBMTTQ thành phố và các hội, đoàn thể cần tiếp tục chỉ đạo các cấp thực hiện giám sát, tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân để có những bổ sung kịp thời” Chủ tịch UBMTTQ TP. Hà Nội Đào Văn Bình nhấn mạnh.

Sau 2 năm (2014 – 2015), Hà Nội đã rà soát được 145.825 trường hợp người có công (NCC). Trong đó, có 145 NCC và thân nhân hưởng đúng chế độ ưu đãi, 64 NCC hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy đủ, 49 NCC và thân nhân hưởng ưu đãi sai, 84 trường hợp chưa rà soát được, 1.624 danh sách đề nghị NCC.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Hoàn thành 99% kết quả tổng rà soát chính sách cho người có công

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO