Hành trình ý nghĩa từ một cuộc vận động

Trần Phù Tiêu  Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Thọ 13/11/2015 09:15

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động đã mang lại những kết quả to lớn, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong đời sống nhân dân, gắn liền với việc nâng cao vị thế và việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp theo phương châm đưa công tác Mặt trận về địa bàn dân cư.

Hành trình ý nghĩa từ một cuộc vận động

Trao nhà Đại đoàn kết là hoạt động thường xuyên
được triển khai của Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ.

Đến nay toàn tỉnh Phú Thọ có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 43 xã đạt 15-18 tiêu chí, 103 xã đạt 10-14 tiêu chí; 84 xã đạt 5-9 tiêu chí; không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Phấn đấu đến hết năm 2015 có 01 huyện (huyện Lâm Thao) đạt chuẩn, 57 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 19 xã đạt chuẩn.

Căn cứ vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động từng năm của Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã triển khai đầy đủ 5 nội dung của cuộc vận động tới 100% Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị, 277 xã, phường, thị trấn, đưa các mục tiêu cụ thể vào hoạt động, phù hợp với thực tế từng địa bàn dân cư.

Trong nội dung vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, trong đó trọng tâm là Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được triển khai ở 100% khu dân cư, đã trở thành hoạt động thường xuyên, hiệu quả, với nhiều hình thức vận động như tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ Vì người nghèo trong tháng cao điểm, trực tiếp vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Qua 15 năm quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh đã vận động ủng hộ và đăng ký ủng hộ được trên 181 tỷ đồng, trong đó quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh là trên 129 tỷ đồng.

Tổng số quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở là trên 315 tỷ đồng; thăm hỏi tặng quà trên 11 tỷ đồng, chi trợ cấp khó khăn đột xuất trên 196 triệu đồng; hỗ trợ vốn và các điều kiện sản xuất trên 7,8 tỷ đồng; trợ giúp bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh trên 537 triệu đồng, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường trên 2 tỷ đồng… qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 9,98%.

Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình. Hàng năm đã có trên 90% khu dân cư đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới.

Đến nay đã có trên 86,6% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá, có 87,6 % số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 30% số xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Đến hết năm 2014 toàn tỉnh đã có 99% khu dân cư có nhà văn hóa, có trên 95% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ đã phối hợp với các cấp chính quyền và đoàn thể tiếp tục vận động nhân dân thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước tại cộng đồng dân cư; vận động nhân dân giữ gìn kỷ cương để mọi người sống và làm việc theo pháp luật. Toàn tỉnh đã có 2.835 khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước, 2.600 khu dân cư có tổ hòa giải, 100% khu dân cư xây dựng được nhóm nòng cốt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đi vào hoạt động và đạt hiệu quả.

Nhìn lại 20 năm thực hiện cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, chúng ta khẳng định những kết quả to lớn của cuộc vận động gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương đã tạo sự chuyển biến mới, góp phần xây dựng cơ sở và thực hiện các mục tiêu kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình, tạo nên một nếp sống mới với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm ngày càng được gắn bó mật thiết.

Từ những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong tình hình mới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành Văn hoá Thể thao Du lịch tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhân ra diện rộng những kinh nghiệm hay, những điển hình mới thực hiện việc đưa công tác Mặt trận đến từng gia đình, từng người dân, bám sát cuộc sống của nhân dân, làm cho Mặt trận thực sự là chỗ dựa tin cậy của dân.

Tập trung hướng dẫn Mặt trận tổ quốc ở các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh triển khai có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện; tổ chức tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết theo chỉ tiêu đề ra trong những năm tiếp theo. Tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Tích cực tham gia các hoạt động: Giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở khu dân cư qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” sẽ là nội dung lớn trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hành trình ý nghĩa từ một cuộc vận động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO