Hiệu quả từ mô hình Ngày Chủ nhật xanh

Điền Bắc (thực hiện) 08/06/2017 08:25

Từ năm 2014, UBMTTQ các cấp ở Nghệ An đã đề ra chủ trương trồng cây xanh nhằm góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Và phong trào Ngày chủ nhật xanh được hình thành đã từng bước nâng cao ý thức tự quản, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn vệ sinh môi trường sống tại địa phương…

Để rõ hơn về phong trào này, PV báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Vương Quang Minh - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An.

Ông Vương Quang Minh.

PV: Được biết Ban thường trực UBMTTQ tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào “Ngày chủ nhật xanh” với mục đích làm cho cuộc sống sạch hơn, tươi đẹp hơn. Ông có thể nói rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào này?

Ông Vương Quang Minh: Để nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện cho cán bộ MTTQ ở cơ sở về công tác bảo vệ môi trường, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, sau đó các khu dân cư đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường; vận động người dân không xả rác bừa bãi, trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh.

Vận động các tổ chức, đoàn thể huy động lực lượng thực hiện xóa bỏ các hình thức quảng cáo, rao vặt sai quy định; vệ sinh đường làng ngõ xóm và khu vực công cộng; làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; vệ sinh các điểm tập kết rác tự phát tại các tuyến đường; thu gom bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng… đưa đi tiêu huỷ.

Qua đó đã tạo ra phong trào thi đua rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân về ý thức tự quản, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ gìn vệ sinh môi trường sống tại địa phương, thực hiện tốt và giám sát các chủ trương, chính sách pháp luật về môi trường.

Sau gần 3 năm phát động, phong trào “Ngày chủ nhật xanh” đã có sức lan tỏa và đạt được những kết quả nào thưa ông?

- Đến nay đã có 5.615/5.896 khu dân cư trong toàn tỉnh đồng loạt triển khai “Ngày chủ nhật xanh” vào dịp ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hàng năm.

Theo đó, các địa phương đã tổ chức tuyên truyền, bổ sung vào hương ước và yêu cầu khu dân cư, hộ gia đình nghiêm túc thực hiện việc bảo vệ môi trường.

Thông qua “Ngày chủ nhật xanh” đã góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách trong cộng đồng như: Phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương kết hợp phong trào ra quân làm thủy lợi; xóa hàng chục ngàn tờ quảng cáo rao vặt trái quy định, giải phóng nhiều tụ điểm rác tập kết tự phát...

Toàn tỉnh đã trồng được trên 50 nghìn cây xanh đại đoàn kết, nhiều vườn cây phủ đất trống được hình thành, trong khuôn viên nhiều nhà văn hóa khối xóm, Đài tưởng niệm liệt sỹ và dọc hai bên đường dân sinh được trồng cây xanh, cây bóng mát.

Bên cạnh đó, các khu dân cư còn vận động người dân thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạc hậu, thực hiện các hoạt động có lợi cho sức khỏe. Điều đặc biệt, trong “Ngày chủ nhật xanh”, các địa phương còn thực hiện việc phổ biến giáo dục, kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường đến người dân, đấu tranh khắc phục các tệ nạn, tập tục, thói quen trong sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng xâm hại đến môi trường.

Quá trình thực hiện phong trào có những thuận lợi, khó khăn nào thưa ông?

- Việc thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” trong những năm qua luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền hết sức quan tâm, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tuy nhiên, nhận thức về ý nghĩa của “Ngày chủ nhật xanh” ở một số khu dân cư còn chưa đầy đủ, hoạt động khai thác khoáng sản ở một số nơi thiếu sự quản lý chặt chẽ làm gia tăng các điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn, chất thải y tế, nước thải sinh hoạt và công nghiệp đúng quy chuẩn còn thấp; khí thải, bụi phát sinh từ hoạt động giao thông vận tải, xây dựng, cơ sở sản xuất không được kiểm soát chặt chẽ đã và đang gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư và các lưu vực sông.

Ô nhiễm môi trường tại các làng nghề vẫn khó kiểm soát, việc ứng phó với biến đổi khí hậu còn bị động, lúng túng… Đây chính là những lực cản trong triển khai phong trào “Ngày chủ nhật xanh”.

Trong thời gian tới, phong trào “Ngày chủ nhật xanh” tiếp tục được triển khai như thế nào đến cộng đồng dân cư, thưa ông?

- Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tăng cường hướng dẫn tới khu dân cư lồng ghép phong trào “Ngày chủ nhật xanh” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, Mặt trận sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung xây dựng, tổ chức thực hiện hương ước, quy ước tại khu dân cư. Các địa phương cần thành lập đội tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư; vận động nhân dân xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất và chăn nuôi.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường của cá nhân, đơn vị. Tổ chức các hoạt động phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu theo hướng bền vững. Thường xuyên tổ chức ra quân làm sạch môi trường...

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hiệu quả từ mô hình Ngày Chủ nhật xanh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO