Hội nghị giao ban công tác tôn giáo của Mặt trận và các đoàn thể

Lê Na Ảnh: Hoàng Long 28/07/2015 11:30

Sáng ngày 28-7, Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2015 của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình chủ trì hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác tôn giáo của Mặt trận và các đoàn thể

Quang cảnh hội nghị

Ngay từ đầu năm Ban thường trực UBTW MTTQ Việt Nam đã có hướng dẫn công tác tôn giáo cho Mặt trận các địa phương, đồng thời phê duyệt kế hoạch công tác tôn giáo năm 2015 giao cho ban chuyên môn triển khai thực hiện. Trong đó, triển khai xây dựng đề án của Bộ Chính trị về Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay, hướng dẫn Mặt trận các tỉnh , thành phố phối hợp giúp đỡ các tôn giáo trong những dịp lễ trọng. Ban thường trực đã xây dựng chuyên đề đổi mới công tác tôn giáo của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trình Hội nghị Đoàn Chủ tịch và Hội nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam trên cơ sở đó Đoàn Chủ tịch đã ra Nghị quyết và kết luận về Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo. Đặc biệt chuyến thăm và làm việc tại Toà thánh Vatican, hội đàm với Thủ tướng Vatican của Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp giữa nhà nước Vatican với UBTW MTTQ Việt Nam, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai nhà nước Vatican và Việt Nam.

Hội nghị giao ban công tác tôn giáo của Mặt trận và các đoàn thể - 1

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình phát biểu tại hội nghị

6 tháng đầu năm cũng ghi nhận nhiều hoạt động tích cực các tổ chức thành viên. Trong đó ngay từ đầu năm, Hội nông dân đã ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch để triển khai công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong các cấp hội. Trên tinh thần bám sát cơ sở, phát huy tính chủ động, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã triển khai tới các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ thanh niên tín đồ tôn giáo trong học tâp và việc làm, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết xoá đói giảm nghèo. Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã được nhân dân và hội viên tích cực hưởng ứng, trong đó chị em phụ nữ các tôn giáo.

Trong 6 tháng cuối năm, công tác tôn giáo sẽ tiếp tục tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại, tập hợp tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các tôn giáo để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước, đồng thời tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng để giải quyết. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào tôn giáo, nhất là việc vận động và tạo điều kiện để chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo hưởng ứng và tích cực tham gia các cuộc vận động của Mặt trận và các cuộc vận động mang đặc điểm riêng của từng tôn giáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội nghị giao ban công tác tôn giáo của Mặt trận và các đoàn thể

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO