Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất

(Ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam) 13/11/2018 09:56

Ngày 12/11, Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm Trưởng đoàn đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào, thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị.

Đây là lần đầu tiên Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo ba nước được tổ chức và là nhịp cầu nối kết sâu rộng hơn giữa Đảng, Chính phủ, Mặt trận và nhân dân ba nước. Hội nghị thu hút 570 quý vị đại biểu, quan khách ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Hòa thượng Manghagone Dumlongbounthe - Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào khẳng định, Hội nghị có ý nghĩ hết sức đặc biệt trong mối quan hệ hữu hảo giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Hội nghị đánh dấu một bước tiến mới, toàn diện, bền vững hơn trong mối quan hệ giữa ba nước.

Tại Hội nghị, tham luận của các đại biểu đều có một số quan điểm tương đồng, khẳng định truyền thống gắn bó máu thịt, không thể tách rời giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; khẳng định vai trò đặc biệt của Phật giáo mỗi nước trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của ba quốc gia.

Các ý kiến cũng khẳng định Đảng, Nhà nước, MTTQ của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mọi người dân; gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong đời sống xã hội.

Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất - 1

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, có truyền thống đoàn kết, tương trợ, tôn trọng nhau cùng phát triển. Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; tôn trọng sự khác biệt giữa các tôn giáo, phát huy điểm tương đồng, giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, trong những năm qua UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đề ra và thực hiện nhiều nội dung tăng cường công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo, như: Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non; phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức thành công Hội nghị phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia xã hội hóa các hoạt động bảo trợ xã hội, dạy nghề; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với 41 tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 – 2020...

Thông qua thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình về vận động, đoàn kết các tôn giáo, MTTQ Việt Nam đã góp phần tích cực giải quyết hài hòa các mối quan hệ: Pháp quyền với Tôn giáo, Tôn giáo và Dân tộc, Khác biệt và Đoàn kết, Đạo và Đời, Truyền thống và Hội nhập.

Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất - 2

Lãnh đạo của Phật giáo ba nước ký kết Biên bản ghi nhớ.

“Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Lào - Việt Nam - Campuchia là một trong những biểu hiện sinh động của hình thức hợp tác hữu nghị nhân dân ba nước. Với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, Đạo pháp - Dân tộc, Hội nghị là cầu nối tâm linh, là thông điệp vì hòa bình và ổn định giữa ba nước và cả khu vực” - Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực khẳng định.

Hội nghị thành công tốt đẹp với Biên bản ghi nhớ về sự tăng cường truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa Phật giáo ba nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế được lãnh đạo cao nhất của Phật giáo ba nước ký kết với 16 điều được ghi trong Biên bản.

Để chúc mừng thành công của Hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đã trao tặng Giáo hội Phật giáo Lào và Phật giáo Campuchia bức tranh lụa, được thêu hình Chùa Một Cột, tượng trưng cho sự chung sức, đồng lòng, bền vững trong quan hệ Phật giáo ba nước.

Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất - 3

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Nguyễn Hoàng Tuấn

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO