Khắc phục hạn chế, Mặt trận có thể làm nhiều hơn thế

Lê Na Ảnh: Quang Vinh 07/01/2019 15:56

Theo ông Huỳnh Đảm, Mặt trận có thể làm nhiều hơn thế nữa nhưng hiện nay hệ thống Mặt trận còn những vướng mắc, từ đó ảnh hưởng đến vấn đề trước mắt và lâu dài từ cơ sở đến Trung ương, nếu không trực tiếp tháo gỡ thì mỗi địa phương sẽ có những cách làm khác nhau, công tác tổ chức dẫn đến những tâm tư, băn khoăn của cán bộ Mặt trận.

Khắc phục hạn chế, Mặt trận có thể làm nhiều hơn thế

Nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu tại hội nghị.

Đồng tình với đánh giá hoạt động Mặt trận trong năm 2018, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho rằng, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã nỗ lực trong triển khai các chương trình hành động, tiếp tục đổi mới các nội dung, phương thức, góp phần vào thành công chung của đất nước.

Theo ông Huỳnh Đảm, Mặt trận có thể làm nhiều hơn thế nữa nhưng hiện nay hệ thống Mặt trận còn những vướng mắc, từ đó ảnh hưởng đến vấn đề trước mắt và lâu dài từ cơ sở đến Trung ương, nếu không trực tiếp tháo gỡ thì mỗi địa phương sẽ có những cách làm khác nhau, công tác tổ chức dẫn đến những tâm tư, băn khoăn của cán bộ Mặt trận.

Vướng mắc này sẽ dẫn đến hạn chế kết quả hoạt động của Mặt trận, nếu không được giải quyết kịp thời, đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới thì sẽ ảnh hưởng tới hoạt động Mặt trận trong thời gian tới.

Bàn về công tác tổ chức Đại hội, nguyên Chủ tịch Huỳnh Đàm nhấn mạnh, Đại hội phải khẳng định được vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới và tiếp tục cụ thể hóa, biến nội dung cương lĩnh thành hiện thực trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Nếu không quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần này thì kết quả Đại hội sẽ không trọn vẹn, tổ chức bộ máy trong hệ thống sẽ không tới nơi, tới chốn, chính vì vậy đây chính là cơ hội để Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đảng trong tổ chức Đại hội. Thực hiện được nội dung này sẽ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hoạt động của Mặt trận”, nguyên Chủ tịch Huỳnh Đảm khẳng định.

Đặc biệt, phải cụ thể hóa Chỉ thị 17, từ đó tăng cường tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt dộng của Mặt trận, góp phần xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Việc tăng cường tổ chức phải thể hiện được tinh thần đoàn kết rộng rãi hơn, bộ máy chuyên trách phải tinh gọn, hiệu quả.

Ông Lù Văn Que, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch đề cập đến công tác dân tộc trong công tác Mặt trận mà ở đó Mặt trận làm công tác dân tộc phải đảm bảo tình đoàn kết các dân tộc.

“Cần phải đi sâu vào nắm tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, muốn đoàn kết thì phải đảm bảo chủ trương, chính sách, phải nắm bắt những người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc”, ông Lù Văn Que chia sẻ.

Cũng theo ông Que, phải khêu gợi tinh thần vươn lên thoát nghèo của đồng bào dân tộc, đi đôi với việc phát huy bản sắc thì phải coi trọng việc xóa tập tục lạc hậu như tập tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, có chính sách khuyến khích đồng bào dân tộc phát triển kinh tế tại chỗ nhằm hạn chế tình trạng di cư tự do, tuyên truyền cho đồng bào không sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, gây hại cho sức khỏe người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khắc phục hạn chế, Mặt trận có thể làm nhiều hơn thế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO