Khai mạc Đại hội đồng lần thứ III Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam

Thành Luân Ảnh: Hồng Phúc 10/12/2015 14:12

Ngày 10/12, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam đã tổ chức khai mạc Đại hội đồng lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Thánh đường Cơ đốc Phục lâm Việt Nam (Q.Phú Nhuận, TP HCM), với sự tham dự của khoảng hơn 300 đại biểu mục sư, tín hữu Giáo hội trên cả nước.

Khai mạc Đại hội đồng lần thứ III Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam

Khai mạc Đại hội đồng lần thứ III Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam - 1

Quang cảnh Đại hội đồng lần thứ III Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam,
nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đến dự và chúc mừng Đại hội có đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Tôn giáo các tỉnh Long An, Bình Phước, Lâm Đồng, Ninh Thuận,…

Đại hội có sự tham dự của đại diện Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP HCM.

Đại hội cũng có sự tham dự của đại diện các tôn giáo, như: Hội thánh Tin lành Độc lập; Hội thánh Cơ đốc Trưởng lão; Hội thánh Báp-tít Việt Nam; đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP HCM; Đại diện tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam; Thánh thất Cao Đài tại TP HCM;…

Phát biểu khai mạc Đại hội đồng lần thứ III, Mục sư Trần Thanh Truyện, Tổng Thư ký Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam cho biết, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam là một trong những tổ chức tôn giáo có ở Việt Nam trước năm 1975.

Năm 2008, Giáo hội được Nhà nước công nhận tổ chức và cho đến nay Giáo hội đã có gần 16.000 tín đồ, sinh hoạt tại 32 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Từ khi được Nhà nước công nhận đến nay Giáo hội đã hoạt động theo đường hướng “Thờ phụng Đức Chúa Trời ba ngôi hằng sống, Kính Chúa yêu người, Phục vụ Tổ quốc, dân tộc hoạt động theo Pháp luật” với nhiều đóng góp cho an sinh xã hội.

Khai mạc Đại hội đồng lần thứ III Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam - 2

TS Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng Ban tôn giáo Chính phủ
tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đồng.

Theo Mục sư Trần Thanh Truyện, kể từ khi có mặt ở Việt Nam đến nay Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam là tổ chức tôn giáo tham gia tích cực các hoạt động xã hội, tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, cử bác sĩ thuộc giáo hội tham gia cứu chữa cho đồng bào các vùng thiên tai, lũ lụt,…

Hiện nay Giáo hội cũng đã xây dựng được hai trạm xá tại Lâm Đồng và Quảng Nam để sẵn sàng cứu chữa cho các bệnh nhân nghèo, cũng như người dân tại các vùng thiên tai,…

Chúc mừng những kết quả về mặt tôn giáo và công tác xã hội của Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam, Tiến sĩ Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh: Giáo hội Cơ đốc Phục lâm là một trong những tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận đầu tiên theo quy định mới của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

Sau khi được Nhà nước công nhận, Giáo hội có điều kiện thuận lợi để hoạt động tôn giáo và ngày càng đi vào ổn định.

Khai mạc Đại hội đồng lần thứ III Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam - 3

Ông Đỗ Văn Phớn, Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo – Ban Dân vận Trung ương
tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đồng

TS Bùi Thanh Hà cho biết, hai nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo của Ban Quản trị, Giáo hội có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp cho an sinh xã hội, như: cung cấp bữa ăn và chăm sóc sức khỏe cho người lao động nghèo, người già neo đơn, người tàn tật, trẻ mồ coi, người buôn bánh bán bưng ngoài đường phố; chung tay cùng cộng đồng chăm lo cho học sinh, sinh viên và cải thiện môi trường sống bằng những công trình khoan giếng nước sạch, xây dựng cầu, đường, trạm xá.

“Đây là những biểu hiện cụ thể của việc thực hiện đường hướng hành đạo tiến bộ “Thờ phượng Đức Chúa trời ba ngôi hằng sống, Kính chúa yêu người, Phục vụ Tổ quốc, dân tộc, hoạt động theo pháp luật” mà Giáo hội đã tuyên xưng trong Hiến chương của mình”, TS Hà ghi nhận.

Nhân dịp này, TS Bùi Thanh Hà cũng gửi lời kính trọng đối với cố Mục sư Hội trưởng vừa qua đời và chia sẻ sâu sắc đến gia đình ông cùng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam về sự ra đi đột ngột của cố Mục sư.

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng chức sắc, tín đồ của Giáo hội sẽ biến sự mất mát này thành hành động phát huy tinh thần đoàn kết, sáng suốt bầu chọn ra Ban Quản trị Giáo hội mới gồm các thành viên có năng lực, uy tín đạo – đời để đưa Giáo hội đi lên, phát huy đường hướng hoạt động tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, tiếp nối những thành tựu mà cố mục sư Hội trưởng còn dang dở.

Khai mạc Đại hội đồng lần thứ III Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam - 4

Ông Lương Hoài Nhân, Phó Ban Công tác phía Nam - Ủy ban Trung ương MTTQVN
đại diện trao lẵng hoa chúc mừng Đại hội đồng.

Thay mặt Giáo hội Cơ đốc Phục lâm trên toàn cầu, ông Joshua Mok, Mục sư Hội trưởng Cơ đốc Phục lâm Đông Nam Á bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, Mặt trận mà cụ thể là Ban Tôn giáo Chính phủ, các cấp chính quyền, Mặt trận đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo lẫn hoạt động xã hội của Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam.

Theo Mục sư Joshua Mok, hiện nay Giáo hội Cơ đốc Phục lâm trên toàn cầu có 18 triệu tín đồ, hiện diện ở 214 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Mục sư Ioshua Mok, Đại hội đồng là hoạt động tôn giáo quan trọng và lớn nhất của Giáo hội Cơ đốc Phục lâm tại mỗi quốc gia, tổ chức 4 năm một lần.

Qua đây, Mục sư Joshua Mok cũng gửi lời cảm ơn tới các tôn giáo khác đã cử đại diện có mặt tại Đại hội đồng lần thứ III của Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam; đồng thời tin tưởng đây là dấu hiệu tốt của sự giao lưu, đoàn kết giữa các tôn giáo tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Đại hội đồng lần thứ III Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO