Không khói thuốc

Nhã Phương 15/12/2015 09:05

Hải Dương là một trong những địa phương có nhiều cách làm hay trong việc tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá.

Không khói thuốc

Ảnh minh họa.

Ông Hải và ông Trường đều là hai thành viên tích cực của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư ở một vùng ngoại thành của Hà Nội. Một bữa nọ, ông Hải gặp ông Trường hồ hởi bảo, ông có biết Hải Dương quê tôi vừa được truyền hình quốc gia tuyên dương là địa phương đi đầu trong cả nước thực hiện mô hình “nơi làm việc không khói thuốc”? Không chỉ người dân mà ngay cả lãnh đạo Sở nọ, Sở kia cũng vào cuộc mới tài.

Chả là từ lâu, mỗi lần về quê ông Trường đều nói chuyện với con cháu trong họ không được hút thuốc. Nghe ông nói, chúng nó có vẻ tâm đắc lắm nhưng không biết có thực hiện được không. Để “nói không với thuốc lá”, ông Trường còn đưa ra tiêu chí kén rể là người không biết hút thuốc. Nghe có vẻ hơi kì cục nhưng xét về nhiều mặt nào đó, suy nghĩ của ông lại khá văn minh. Nếu anh chàng nào chẳng may “nghiện” thuốc mà muốn tán đổ con gái nhà ông thì liệu mà bỏ thuốc.

Từ lâu, việc này đã được ông Trường quán triệt nhưng xem ra việc tuyên truyền này của ông mới chỉ dừng lại trong phạm vi gia đình, chưa được nhân rộng trong làng, xã.

Biết chủ đề “nói không với thuốc lá” là chủ đề tâm đắc của ông hàng xóm, ông Hải lại kể rành rọt từng chi tiết việc lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hải Dương đã tự tin khi dỡ tấm biển được treo nhiều năm tại cơ quan vì không có người vi phạm. Cho dù, sau 5 năm thực hiện mô hình này, Sở Giao thông vận tải Hải Dương cũng đề ra mức phạt 1 triệu đồng/lần hút thuốc trong cơ quan và cắt thi đua nhưng sau vài trường hợp bị phát hiện và nghiêm túc xử phạt, việc không hút thuốc lá đã đi vào nề nếp. Khách khứa bên ngoài mỗi lần đến Sở giao dịch, trao đổi công việc cũng phải tuân thủ nội quy “không hút thuốc lá”.

Ông Hải nói như khoe, không chỉ mỗi Sở Giao thông vận tải Hải Dương mới làm tốt việc này đâu mà ngay cả Cty sản xuất Dược Hải Dương cũng triển khai mô hình “không khói thuốc”. Giờ đây, khách hàng đến giao dịch chỉ có thể hút thuốc tại nơi quy định.

Cách phòng chống tác hại thuốc lá của Hải Dương đúng là thật tài tình, khiến ông Trường ấp ủ ngay một kế hoạch mở rộng đối tượng tuyên truyền phòng chống thuốc lá ở khu dân cư, bàn bạc trong Ban Công tác Mặt trận rồi xin ý kiến cấp ủy, phối hợp chính quyền có biện pháp quyết liệt hơn trong vấn đề này. “Phải bắt đầu ngay từ đầu năm 2016”, ông Trường quyết tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không khói thuốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO