Kinh nghiệm Mặt trận nhìn từ Bắc Giang

Ngân Hà 21/08/2016 16:13

Ngày 21/8, Ban chỉ đạo Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận khóa IV năm 2016- UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức chuyến trao đổi thực tiễn công tác Mặt trận tại Bắc Giang cho 245 cán bộ Mặt trận tỉnh, TP từ Quảng Trị trở ra.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh và đại diện đoàn công tác trao quà lưu niệm cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang. Ảnh: An Nhiên.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh tham dự buổi trao đổi thực tiễn.

Chuyến tham quan học thực tế là cơ hội để các cán bộ MTTQ các tỉnh, TP có điều kiện chia sẻ, học tập kinh nghiệm công tác Mặt trận từ thực tiễn của tỉnh Bắc Giang.

Từ đó, học viên ở các địa phương sẽ cùng nhau tham khảo, chọn lọc kinh nghiệm, cách làm hay phù hợp áp dụng với địa phương mình.

Theo ông Ngô Sách Thực- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Bắc Giang, MTTQ tỉnh Bắc Giang luôn bám sát vào 5 chương trình hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam sau Đại hội toàn quốc lần thứ 8.

Đến nay, kiểm lại hoạt động công tác Mặt trận của Bắc Giang có nhiều tiến bộ.

MTTQ Bắc Giang luôn chú trọng vào việc đổi mới, nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của công tác Mặt trận hiện nay. Trong đó, để công tác Mặt trận đạt được hiệu quả cao trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động.

MTTQ Bắc Giang chú trọng tuyên truyền phải có địa chỉ, quan tâm đến các đối tượng tuyên truyền, phát hành các bản tin, tăng cường thông tin đến các khu dân cư...

Với nhiệm vụ giám sát, phản biện phải có kế hoạch những cách làm tốt, rút kinh nghiệm các cuộc làm hay, giúp những đối tượng được giám sát đồng tình với sự giám sát của Mặt trận.

Đồng thời, phải tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có quy chế tiếp thu những giám sát của Mặt trận.

Phát biểu tại buổi tham quan, thực tế, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh nhấn mạnh, Bắc Giang là tỉnh có điều kiện vị trí địa lý và tiềm năng phát triển kinh tế. Trong đó, tỉnh có lợi thế về phát triển cây ăn quả và du lịch tâm linh.

Đồng thời, Bắc Giang là một tỉnh miền núi có nhiều dân tộc sinh sống. Trong đó, sự đoàn kết các dân tộc ở Bắc Giang được thể hiện rất đặc sắc.

Các dân tộc sống xen kẽ, đoàn kết với rất tốt nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng, đặc sắc của mỗi dân tộc.

Đặc biệt, người dân tộc ở Bắc Giang đều không ỷ lại vào chính quyền mà họ luôn lăn xả vào cuộc sống để vươn lên thoát nghèo, làm giàu ngay chính trên quê hương của mình.

Đây chính là nét nổi bật tự mình vươn lên thoát nghèo của đồng bào các dân tộc Bắc Giang.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đánh giá cao vai trò tham mưu của Mặt trận tỉnh đối với các cấp chính quyền.

Theo Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, Mặt trận tỉnh Bắc Giang khi triển khai các một chương trình đều rất cụ thể, bài bản, có văn bản báo cáo tỉnh ủy, ban hành những chương trình kế hoạch rất cụ thể để triển khai thực hiện.

Chính vì vậy, quá trình kiểm tra đánh giá, tổng kết chương trình thực hiện được thực hiện một cách khoa học, bài bản. Do đó, nội dung hoạt động của tỉnh Bắc Giang được đánh giá cao và đạt được nhiều kết quả.

Nhân dịp này, đoàn đã đi thăm quan mô hình kinh tế trang trại Chè sạch Bản Ven, HTX Thân Trường, khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt khởi nghĩa Yên Thế (huyện Yên Thế); thăm quan Chùa Vĩnh Nghiêm (huyện Yên Dũng).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh nghiệm Mặt trận nhìn từ Bắc Giang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO