Kon Tum: Gần 19.000 hộ gia đình người dân tộc thiểu số thoát nghèo

R.C.Kim 17/08/2015 08:05

Theo Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn, từ năm 2009 đến năm 2014 tỉnh đã đầu tư trên 2.000 tỷ đồng để xây dựng 1.450 công trình hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống dân sinh; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, máy móc công cụ sản xuất cho gần 2 triệu lượt hộ gia đình và hỗ trợ xây dựng nhà ở, đất ở, đất sản xuất cho gần 17.500 lượt hộ nghèo…

Nhờ đó, đến nay 100% các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã có điện lưới quốc gia, có đường giao thông thuận lợi, có trạm y tế xã và các công trình phúc lợi thiết yếu. Về sản xuất, những chính sách như đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, hỗ trợ chuyển đổi cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đã giúp bà con dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững.

Thống kê trong giai đoạn 2009 - 2014, trên địa bàn tỉnh đã có gần 19.000 hộ gia đình người dân tộc thiểu số thoát nghèo; có 80% thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận khu dân cư tiến tiến, gần 64% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, gần 59% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa. Về hoạt động bảo tồn văn hóa đã phục dựng được 18 lễ hội truyền thống, lưu giữ được trên 1.800 bộ cồng chiêng, xây dựng được trên 500 nhà rông và 100% làng đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh có đội cồng chiêng xoang.

Cũng tại Kon Tum, ngày 16/8 tại huyện biên giới Ngọc Hồi, Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” đã tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh các huyện biên giới năm 2015.

Lớp tập huấn tập trung giới thiệu Luật Biên giới quốc gia năm 2003; Nghị định 34 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chỉ thị 01 của Chính phủ về Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; các nội dung về công tác xây dựng Chi hội Cựu chiến binh trong sạch vững mạnh, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư trên biên giới và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của Tổ quốc…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kon Tum: Gần 19.000 hộ gia đình người dân tộc thiểu số thoát nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO