Kỳ tích ở xã biên giới

Hạnh Nguyên - Bắc Vũ 05/04/2016 09:20

Nói đến xã biên giới người ta thường nghĩ đến cảnh hoang vu, heo hút, nghèo nàn… nhưng với xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn – Hà Tĩnh) thì khác. Đi trên đường làng nhưng ngỡ là phố thị, đó là cảm giác của bất cứ ai khi đặt chân đến xã vùng biên này. Đó cũng chính là kỳ tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn Kim 1 đã làm được trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Kỳ tích ở xã biên giới

Diện mạo của xã biên giới Sơn Kim 1 đã có những đổi thay rõ nét.

Trong hành trình tìm hiểu cuộc sống mưu sinh của nhân dân vùng biên vào những ngày cuối tháng ba, chúng tôi khá ngỡ ngàng khi đặt chân đến xã Sơn Kim 1. Những con đường lát bê tông nâng bước người đi đến tận từng ngôi nhà, từng con ngõ; nhà tầng, nhà ngói mọc lên san sát; ô tô đậu trước cổng nhà người dân nhiều không đếm xuể...những dấu hiệu này nói lên cuộc sống sung túc, đủ đầy của người dân vùng biên viễn Sơn Kim 1.

Mặc dù là xã biên giới giáp với nước bạn Lào nhưng Sơn Kim 1 được UBND tỉnh Hà Tĩnh chọn làm điểm xây dựng NTM, theo lộ trình phải về đích năm 2015, tuy nhiên xã đã đáp đích trước một năm.

Ông Trần Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho biết: “Cuối năm 2013 xã mới đạt được 12 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo đang rất cao (12%) dù thế nhưng Đảng bộ và nhân dân toàn xã vẫn quyết tâm đạt đích NTM vào năm 2014. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,3%, theo chuẩn mới đa chiều là 6,07%”.

Điều quan trọng nhất trong xây dựng NTM mà xã Sơn Kim 1 hướng đến đó là chú trọng phát triển kinh tế. Với đặc điểm là đồi núi và có cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã đã đẩy mạnh phát triển nông – lâm nghiệp và thương mại dịch vụ. Đến nay, trong toàn xã có 420 mô hình cho thu nhập từ 50 triệu đến 2 tỷ đồng, trong đó có 287 các mô hình kinh tế đa dạng tổng hợp doanh thu từ 100 triệu, 13 mô hình lớn, 4 mô hình vừa, 275 mô hình nhỏ.

Xã Sơn Kim 1 đã thành lập được 5 HTX, 3 Tổ hợp tác, 32 doanh nghiệp, 105 hộ kinh doanh cá thể hoạt động có hiệu quả. Chị Trần Thị Linh (thôn Công Thương) là chủ mô hình chăn nuôi điển hình ở Sơn Kim 1 chia sẻ: Gia đình chị khá thành công khi thực hiện mô hình nuôi 60 con lợn nái tại nhà và một trang trại 200 lợn thịt thương phẩm. Lợn nái sau khi sinh lợn con thì cung cấp giống cho trại lợn thịt và đầu ra cũng tương đối ổn định. Mô hình của gia đình chị Linh đã tạo việc làm cho 2 lao động, thu nhập hàng tháng khoảng 3 triệu đồng, mỗi năm chị Linh thu về hàng trăm triệu đồng.

Quá trình xây dựng NTM toàn xã đã làm được 3km đường trục xã, liên xã; gần 16km đường ngõ, thôn; 2km đường nội đồng, tất cả đều được bê tông hóa. Cơ sở vật chất văn hóa tại xã được đảm bảo với trung tâm hành chính khang trang hiện đại, có trung tâm văn hóa đa chức năng phục vụ nhu cầu của người dân, 9/9 thôn trong xã có nhà văn hóa. Mỗi thôn xóm đều có sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông để người dân vui chơi, giải trí… Theo ông Hải, để đạt được những thành quả quan trọng trong xây dựng NTM thì điều quan trọng bậc nhất đó là công tác tuyên truyền, vận động. Tổng số kinh phí để Sơn Kim 1 về đích NTM là gần 152 tỷ đồng, trong đó vốn do nhân dân đóng góp là hơn 31 tỷ đồng (chưa tính ngày công). Để tạo được sự đồng thuận trong dân và huy động được nguồn lực lớn như vậy xã đã tập trung mạnh vào khâu tuyên truyền.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhân dân toàn xã đã hiến hơn 80.000 m2 đất ruộng, đất rừng còn ngày công thì không thể đếm xuể, ông Hải nói.

Sau khi về đích NTM, Sơn Kim 1 đã đăng ký xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã văn hóa kiểu mẫu, trong đó tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Theo ông Hải, sau thành công ở thôn Khe 5, phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đã lan tỏa trong tất cả các thôn của xã. Người người, nhà nhà đang thực hiện chỉnh trang vườn hộ, chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỳ tích ở xã biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO