'Làng đại đoàn kết Arui' trên vùng biên giới

Tấn Thành- Chí Đại 19/05/2019 16:28

Sáng 19/5, tại thôn Arui, xã Dang, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ gắn biển công trình “Làng đại đoàn kết Arui”.

'Làng đại đoàn kết Arui' trên vùng biên giới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca gắn biển công trình “làng đại đoàn kết Arui”.

Đây là công trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đến dự.

Phát biểu tại lễ gắn biển công trình này, ông Võ Xuân Ca, cho biết, cách đây hơn một năm, ngày 6/2/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhận được báo cáo của UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang về tình hình sạt lở nghiêm trọng do cơn bão số 12 gây ra tại thôn Arui, xã Dang nên cần phải di dời khẩn cấp toàn bộ các hộ thôn này.

“Ngay sau đó Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã cử tổ công tác đến khảo sát thực tế nhà ở các hộ dân bị hư hỏng và thống nhất hỗ trợ tiền từ nguồn quỹ Cứu trợ của tỉnh để di dời 50 hộ dân đến nơi ở mới, trong đó thôn Arui có 46 hộ. Hôm nay (19/5), công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi, chia sẻ niềm vui cùng với bà con” - ông Võ Xuân Ca nói.

'Làng đại đoàn kết Arui' trên vùng biên giới - 1

Ông Võ Xuân Ca phát biểu tại buổi lễ.

Theo đó, công trình mang tên làng đại đoàn kết Arui, có 46 ngôi nhà cho người dân đồng bào Cơ tu ở huyện Tây Giang bị ảnh hưởng do cơn bão số 12 (Damrey), với tổng kinh phí 2 tỷ đồng, từ nguồn “Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Nam”. Việc xây dựng “Làng đại đoàn kết Arui” là nhằm giúp người dân nơi đây có chỗ ở ổn định để sinh sống làm ăn. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cũng mong muốn bà con Cơ tu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Cơ tu; đoàn kết trong phát triển kinh tế, tích cực giúp đỡ nhau, vượt lên thoát nghèo bền vững…

Già làng Bhnướch Búh, thôn Arui, xã Dang vui mừng: “Tôi và các bà con trong thôn Arui rất cảm ơn các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam đã quan tâm, hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới khang trang, tạo điều kiện cho bà con đồng bào Cơ tu có chỗ ở mới ổn định, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo”.

'Làng đại đoàn kết Arui' trên vùng biên giới - 2

Ông Võ Xuân Ca tặng quà cho bà con thôn Arui.

Dịp này, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã trao tặng 63 suất quà cho 50 hộ nghèo ở thôn Arui, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, từ nguồn “Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam”.

Được biết, công trình làng đại đoàn kết Arui được được triển khai xây dựng từ tháng 2/2018, với sử nỗ lực các bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và các cấp chính quyền, người dân địa phương, đến nay hầu hết công trình này đã hoàn thành việc xây dựng nhà cửa khang trang tại nơi ở mới.

'Làng đại đoàn kết Arui' trên vùng biên giới - 3

Một góc làng đại đoàn kết Arui, xã Dang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Làng đại đoàn kết Arui' trên vùng biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO