Làng nghề đan bội vào mùa

Quốc Khánh – Hà Văn 27/12/2015 22:03

Thời điểm này, hàng trăm hộ dân tại các làng nghề đan bội hoa ở các phường An Bình, An Khánh (quận Ninh Kiều), phường Long Hòa, Long Tuyền (quận Bình Thủy), các xã Tân Thới, Nhơn Ái, Giai Xuân (huyện Phong Điền) và ở một số quận, huyện khác như Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ (Cần Thơ) bắt đầu nhộn nhịp hẳn để cung ứng nguyên liệu cho những người đan bội bán cho người trồng hoa kiểng chuẩn bị Tết Nguyên đán.

Làng nghề đan bội vào mùa

Làng nghề đan bội vào mùa.

Vào mùa

Đến Hợp tác xã (HTX) Quốc Noãn (xã Trường Thắng, huyện Thới Lai) chuyên sản xuất, gia công sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ tre nứa, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc hết sức khẩn trương. Thời điểm cuối năm, cứ có lao động xin việc thì HTX nhận hết vì có bao nhiêu bội hoa làm ra đều được tiêu thụ hết do nhu cầu bội trồng hoa Tết rất cao.

Chị Nguyễn Thị Thảo, thành viên Hợp tác xã Quốc Noãn cho biết: “Trước đây, hai vợ chồng làm nghề cắt lúa mướn, nhưng từ khi máy gặt đập có nhiều thì ít người thuê nên thu nhập của gia đình cũng bấp bênh. Đến năm 2014, HTX Quốc Noãn tổ chức lớp đan bội, vợ chồng tôi đăng ký tham gia, được dạy nghề đan bội nhờ đó thu nhập mỗi ngày được trên 50.000 đồng mà không phải vất vả giăng nắng, giăng mưa. Vào dịp tết, vợ chồng tôi làm thêm cả đêm, mỗi ngày, đan khoảng 250 bội, thu nhập cũng được vài trăm ngàn đồng. Đan bội hoa ở nhà nên chúng tôi có thời gian chăm sóc, quản lý con cái học hành…”.

Bà Nguyễn Thị Thể, ngụ tại ấp Trường Bình, xã Trường Thắng là người có tuổi, sức lại yếu, không làm được việc nặng nhọc nên bà đã đăng ký tham gia lớp đan bội do HTX Quốc Noãn tổ chức. Học nghề đan bội nhanh, làm riết quen tay nên bà đan bội rất thành thạo. Bà Thể cho biết một ngày, bà có thể đan được cả 100 cái bội, thu nhập được 100.000 đồng trở lên. Ở vùng nông thôn, với thu nhập như vậy, bà và mấy đứa cháu đủ trang trải cuộc sống.

Đến tổ hợp tác sản xuất bội hoa Ấp Trường Long và Trường Long A thuộc xã Tân Thới, huyện Phong Điền, chúng tôi cũng thấy bà con tất bật với việc chẻ nan, đan bội. Ông Nguyễn Tấn Lực, thành viên Tổ hợp tác sản xuất bội trồng hoa ấp Tân Long, cho biết: Vào vụ trồng hoa Tết, bà con trong tổ hợp tác làm việc cả ngày lẫn đêm để có đủ sản phẩm cung ứng cho làng hoa ở Cần Thơ cũng như ở Sa Đéc, Vĩnh Long, Bến Tre. Hiện nay, 1 cây tre giá khoảng 30.000 đồng, vợ chồng ông chẻ, đan được 100 cái bội. Trừ chi phí thì 1 cây tre thu được 200.000 đồng đến 220.000 đồng. Sản phẩm làm ra bao nhiêu thì Hợp tác xã Hoa kiểng Tân Thới tiêu thụ hết, không lo ế hàng. Nhờ nghề này mà vợ chồng ông tạo việc làm cho hàng trăm hộ trong xã có việc làm, kiếm thêm thu nhập cho sinh hoạt hằng ngày.

Phát huy làng nghề truyền thống

Từ khi thành lập HTX Quốc Noãn đến nay, người lao động có việc làm ổn định trong đó 3 tháng cuối năm nhờ tăng tốc nên cuộc sống của lao động đan bội “dễ thở” hơn. Theo Ban chủ nhiệm HTX Quốc Noãn, trong quá trình làm cần xé, nguyên liệu ruột tre gần như không bỏ phí tí nào. Lao động tận dụng từ vỏ cho đến cả ruột tre nứa trước đây bị bỏ đi. Các làng hoa kiểng trên địa bàn TP Cần Thơ, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) tìm đến làng nghề đan bội để đặt hàng cho dịp tết. Có được nơi tiêu thụ, các thành viên của HTX thu hút thêm lao động. HTX Quốc Noãn đã liên hệ với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Thới Lai tổ chức lớp nghề đan bội hoa cho các học viên là người lao động không có việc làm ở xã Trường Thắng. Nhờ đó, nghề đan bội hoa được phát triển và giải quyết hàng trăm lao động tại địa phương.

Ở huyện Phong Điền, ngành lao động, thương binh và xã hội huyện đã phối hợp cùng các cấp Hội cựu chiến binh huyện và xã Tân Thới giới thiệu, bảo lãnh cho bà con vay vốn mua nguyên liệu sản xuất để cung ứng cho các Tổ hợp tác sản xuất bội trồng hoa tại xã Tân Thới.

Năm 2015, bà con đan bội trồng hoa được vay vốn tín chấp trên 100 triệu đồng từ nguồn ưu đãi, lãi suất thấp của Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh huyện Phong Điền. Trung tâm Khuyến công TP Cần Thơ hỗ trợ 2 máy chẻ nan, trị giá 9 triệu đồng/cái...

Nghề đan bội, trồng hoa kiểng ở các làng nghề chỉ cần ít vốn, không đòi hỏi tay nghề cao nhưng lại tạo ra thu nhập ổn định cho người lao động đang được các địa phương khuyến khích phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làng nghề đan bội vào mùa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO