Lắng nghe tâm tư của nhân dân

Quốc Định 11/09/2015 10:05

Ngày 10/9, tại TP HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã chủ trì Hội nghị lắng nghe tình hình tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân khu vực các tỉnh phía Nam. Tại đây, các đại biểu đã cung cấp nhiều thông tin và đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến những bức xúc, nguyện vọng của nhân dân.

Lắng nghe tâm tư của nhân dân

Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Minh Hiền - Uỷ viên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đề cập đến việc dư luận vẫn bức xúc về tình hình Biển Đông. Cụ thể việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở Trường Sa, gây căng thẳng cho khu vực. Ông Hiền cũng cho biết, tình hình xâm nhập mặn của các tỉnh Tây Nam Bộ, gây ảnh hưởng đến sản xuất; nông sản, lúa, rau, củ, quả… xuống giá, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Uỷ viên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Tấn Đạt phàn nàn, hiện Nhà nước đưa ra nhiều giải pháp nhưng không lường trước được giải pháp đó có thực hiện được hay không, nên mới xuất hiện các chính sách không thực tế. Ông Đạt đề nghị, ngành nông nghiệp muốn thoát khỏi tình trạng bấp bênh, lợi nhuận thấp cần phải đầu tư theo hướng hiện đại, phát triển cánh đồng mẫu lớn, chuyển đổi các loại cây trồng hiệu quả.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Anh hùng lao động Trần Đông A - Ủy viên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, nhiều người dân đánh giá kỳ thi tuyển sinh THPT vừa qua là rườm rà, phức tạp, làm cho các thí sinh bị động. Vì vậy mới có chuyện hi hữu là một gia đình ở Hà Tĩnh phải thuê cả xe cấp cứu chạy ra Hà Nội để kịp nộp hồ sơ cho con mình. Mặc dù Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về sự bất cập trên nhưng người dân cần một sự tiếp thu, sửa đổi và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong kỳ thi sau.

Nêu lên một vấn đề khá bức xúc của giới nghệ sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương - Ủy viên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam cho biết, quy định việc xét danh hiệu NSND phải có 2 huy chương vàng là bất cập. Lý do có nhiều nghệ sĩ đã cống hiến cho nền nghệ thuật của đất nước như nghệ sĩ Út Bạch Lan, Diệu Hiền, Minh Vương… nhưng họ không có đủ 2 huy chương vàng, thậm chí nhiều nghệ sĩ trẻ, có tài năng nhưng tuyên bố không tham gia danh hiệu NSND vì quy định như vậy là rất bất lợi cho họ.

“Cuộc đời làm nghệ thuật của chúng tôi không thể đong đếm ở 2 huy chương vàng như thế. Làm nghệ thuật là để phục vụ công chúng nên việc này nên để công chúng phán xét” - Nghệ sĩ Kim Cương nhấn mạnh.

Luật sư Phan Trung Hoài - Hội đồng Tư vấn dân chủ pháp luật, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam lại đề cập đến vấn đề mà dư luận đang hoang mang, đó là tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, nguy hiểm. Ông Hoài đề nghị các cơ quan chức năng cần phải sớm có giải pháp ngăn chặn, đồng thời nghiên cứu để sớm đưa ra sự điều chỉnh hợp lý đối với các văn bản pháp luật.

Bên cạnh đó, tình hình án oan sai, được nhân dân rất quan tâm. Theo ông Hoài, nguyên nhân là do thiết chế vận hành của hệ thống pháp luật còn rất hạn chế, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, những ý kiến của các đại biểu đều thể hiện sự tâm huyết, sâu sắc và trách nhiệm. Nhiều lĩnh vực được đưa ra thảo luận như việc ban hành các văn bản pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền chưa sâu sát với tiễn cuộc sống; các thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân; tình trạng được mùa mất giá trong nông nghiệp; những vấn đề liên quan đến người lao động như tiền lương, tiền công, bảo hiểm;…

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, những ý kiến này sẽ được tiếp thu đầy đủ để tổng hợp gửi tới kỳ họp Quốc hội sắp tới cũng như gửi đến các cơ quan, ban ngành liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lắng nghe tâm tư của nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO