Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh: Người công giáo kính chúa, yêu nước

Simon Lại Văn Miễn 29/07/2016 09:10

Chính cuộc đời yêu thương phục vụ của linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh đã góp phần thắp lên ngọn lửa Đại Đoàn Kết dân tộc và làm cho tinh thần Đại Đoàn Kết dân tộc càng được vững mạnh.

Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh: Người công giáo kính chúa, yêu nước

Linh mục Phê rô Nguyễn Công Danh.

Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh, sinh ngày 13/9/1935 trong một gia đình nghèo tại vùng nông thôn Nam Bộ thuộc họ đạo Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nằm bên dòng sông Vàm Cỏ Đông với bài hát “Vàm Cỏ Đông” nổi tiếng. Từ năm 1971 đến năm 2013 linh mục Phêrô làm chính xứ Mẫu Tâm, huyện Nhà Bè; Xóm Chiếu, quận 4; Thị nghè, quận Bình Thạnh…

Linh mục Phê rô Nguyễn Công Danh chọn con đường đồng hành cùng dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ ngày 23/3 tới 6/4/1975 linh mục cùng đoàn hành hương thăm đất Thánh Palestin, Tòa Thánh Vatican và nước Pháp vào thời điểm sắp tới ngày 30-4-1975, có những người không về vì sợ, còn linh mục Phêrô Danh quyết định về Việt Nam, vì linh mục có trách nhiệm với giáo xứ Mẫu Tâm.

Khi về lại giáo xứ Mẫu Tâm, có người hỏi: Sao cha không trốn ở lại Roma, về Việt Nam cha không sợ cộng sản sao? Họ cấm đạo và Sài Gòn tắm máu đó!

Cha Phêrô bình tĩnh trả lời: Ai nói thế, làm gì có việc đó? Chúng ta cứ bình tĩnh hoạt động tôn giáo bình thường. Linh mục Phêrô Danh động viên bà con giáo dân sinh hoạt bình thường. Giáo dân thấy cha sở yên tâm và họ cũng yên tâm, không có gì xáo trộn.

Linh mục Phê rô Nguyễn Công Danh sống dưới mái nhà chung UBTƯ MTTQ Việt Nam, từ khi Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất năm 1977 cho đến nay năm 2016. Ngày 14/4/1977, linh mục đang làm chính xứ giáo xứ Mẫu Tâm, huyện Nhà Bè thì đại diện Ủy ban MTTQ huyện Nhà Bè đến thăm và mời tham gia làm ủy viên Ủy ban MTTQ huyện.

Linh mục Phêrô xin ý kiến của Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình; ngài dạy: “Cách mạng tín nhiệm cha thì cố gắng nhận đi, và làm tốt vai trò công dân, là cầu nối giữa đạo và đời”.

Linh mục Phêrô đã làm ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Nhà Bè từ năm 1977 đến năm 1982. Khi giáo hội thuyên chuyển qua giáo xứ Xóm Chiếu quận 4, Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh được mời tham gia Ủy ban MTTQ quận 4 từ năm 1982 đến năm 1991.

Thuyên chuyển qua quận Bình Thạnh lại tiếp tục tham gia Ủy ban MTTQ từ 1991 cho đến nay. Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh tham gia Ủy ban MTTQ TP HCM từ năm 1994 và từ năm 1998 đến nay là Phó Chủ tịch; tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam từ năm 1994 và là Phó Chủ tịch từ năm 2008 cho đến nay.

Linh mục Phêrô Danh kể một chuyện vui: Năm 2003, khi Đức Tổng Giám mục G.B. Phạm Minh Mẫn qua Vatican nhận mũ đỏ Hồng Y, một phóng viên nước ngoài phỏng vấn ngài: Tôi thấy có một số linh mục Quốc doanh theo Đức Hồng Y qua đây, họ có mục đích gì, có phải họ là gián điệp của chế độ cộng sản ?

Đức Hồng Y trả lời: Một số linh mục tháp tùng qua Roma là để chia vui với tôi, với giáo hội Việt Nam, với Tổng Giáo phận TP HCM, không có linh mục nào là Quốc doanh cả. Linh mục là linh mục của Giáo hội, của các Đức Cha tấn phong chức linh mục cho các vị ấy, chứ Nhà nước đâu có tấn phong cho các vị ấy đâu mà gọi là Quốc doanh! Thậm chí, họ đang làm mục vụ trong giáo phận của tôi. Linh mục là tài sản của Giáo hội, là sở hữu của Đức Cha giáo phận…

Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh sống chan hòa, gần gũi trên địa bàn dân cư và chia sẻ lo lắng, ưu tư, nguyện vọng với chính quyền và người dân, đã tích cực tham gia các chương trình hành động cách mạng để lo cho dân cho nước.

Linh mục tận tâm phục vụ, chân thành gặp gỡ và bàn bạc dân chủ, đoàn kết, không khoe khoang tự mãn mà chỉ khiêm tốn làm đầy tớ phục vụ mọi người .Trong tinh thần kính Chúa, yêu nước mà linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh đã cống hiến cả cuộc đời cho Chúa, cho Giáo hội và đất nước. Tổ quốc rất trân trọng những công lao đóng góp đó.

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Ban ngành từ trung ương đến địa phương đã khen ngợi về những thành tích xuất sắc: Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Đại Đoàn Kết dân tộc; Huy chương Vì sự nghiệp Đoàn kết dân tộc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Qua cuộc đời yêu thương phục vụ của linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh đã cống hiến cho dân, cho nước, Nhà nước và đồng bào rất trân trọng người công giáo kính Chúa, yêu nước và đánh giá cao sự đóng góp của người Công giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính cuộc đời yêu thương phục vụ của linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh đã góp phần thắp lên ngọn lửa Đại Đoàn Kết dân tộc và làm cho tinh thần Đại Đoàn Kết dân tộc càng được vững mạnh.

Do tuổi già, sức yếu và lâm bệnh, mặc dù đã được y bác sĩ tận tình cứu chữa, song lúc 21h15 ngày 27/7/2016 Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh đã về an nghỉ nơi Quê Trời, hưởng thọ 81 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh: Người công giáo kính chúa, yêu nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO