Long An: Nhiều điển hình về bảo vệ môi trường

T.H. 29/11/2017 23:55

Thiết thực gắn cuộc vận động “Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cấp phụ nữ tỉnh Long An đã xây dựng những điển hình về bảo vệ môi trường rất đáng hoan nghênh.

Điển hình như xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc mấy năm gần đây đang ra sức củng cố và nâng chất tiêu chí môi trường thông qua những mô hình mới, trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ xã vận động hội viên xây dựng hố tiêu hủy rác hộ gia đình.

Theo bà Đặng Thị Mỹ Phương, Chủ tịch LHPN xã, mô hình được triển khai làm điểm tại ấp Lộc Hậu và ấp Thanh Ba.Hiện, các hội viên xây dựng 12 hố tiêu hủy rác tại hộ gia đình, mỗi hố từ 12-14 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 30%, phần còn lại do các hộ dân đóng góp.

Ngoài ra, thực hiện tiêu chí “3 sạch”, phụ nữ Mỹ Lộc còn tự quản kênh liên xã Mỹ Lộc - Phước Lâm, qua đó xóa được 2 điểm tập kết rác tự phát. Hai bên đường đoạn kênh này, các chị phụ nữ kết hợp trồng cây xanh, hoa xen kẽ, thành những con đường hoa vô cùng đẹp và văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Long An: Nhiều điển hình về bảo vệ môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO