Mang Xuân yêu thương tới trẻ khuyết tật

Duy Hưng 30/01/2016 08:15

Dù ngoài trời mưa lạnh nhưng trong khuôn viên của Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật TP.Nam Định không khí rất ấm áp. Ở đó, khi Tết đang cận kề, những trẻ em khuyết tật được đón nhận những tình cảm nồng ấm của cộng đồng, trong Chương trình có tên gọi “Xuân ấm tình thương 2016”… 

Mang Xuân yêu thương tới trẻ khuyết tật

Chương trình “Xuân ấm yêu thương” mang đến nhiều phần quà Tết
cho các em nhỏ ở Trung tâm.

Ông Trần Hải-Giám đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật TP.Nam Định cho hay trung tâm hoạt động đến nay đã được 20 năm. Từ đó đến nay Trung tâm đã tiếp nhận, điều trị, dạy văn hóa cho khoảng 3.600 trẻ em khuyết tật, nhiều nhất là các em mắc các chứng tự kỷ, bại não, thiểu năng trí tuệ, nhiễm chất độc da cam…, đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh Nam Định. Hiện tại Trung tâm đang áp dụng các phương pháp điều trị cho các em như điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, điện xung hóa trị liệu...“So với trẻ em cùng trang lứa các em ở đây thiệt thòi hơn rất nhiều. Chính vì vậy, ngoài kiến thức, kỹ năng chuyên môn các cán bộ, lương y, thầy cô phải giàu tình yêu thương, làm việc với tinh thần dấn thân, tình nguyện”, ông Hải chia sẻ.

Có mặt tại chương trình, chúng tôi đã rất bất ngờ, xúc động khi được xem, nghe những tiết mục văn nghệ do những trẻ em đang điều trị, học tập tại Trung tâm biểu diễn. Không khó để nhận ra việc các em vốn bị mắc chứng tự kỷ trở nên hòa đồng, vui vẻ, mạnh dạn hát múa, diễn kịch trước đông người chính là thành quả lao động của tập thể cán bộ, lương y, giáo viên đang làm việc tại đây.

Được biết, hoạt động của Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật TP. Nam Định dựa chủ yếu vào nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân. Chính vì vậy, khi xuân đang đến, Tết đang về, việc Hội cứu trợ, trẻ em tàn tật Việt Nam cùng các nhà tài trợ về đây, tô chức chương trình “Xuân ấm tình thương”, trao tặng 100 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, điều trị tại đây mang nhiều ý nghĩa nhân văn, thiết thực. Không chỉ mang niềm vui đến cho những trẻ em kém may mắn mà còn góp phần động viên, giảm bớt khó khăn cho những cán bộ, giáo viên đang làm việc tại đây cũng như cho chính người thân của các em. Theo ông Nguyễn Bá Duyệt, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, từ nguồn tài trợ của các cá nhân,tổ chức,cộng đồng doanh nghiệp, từ nay đến Tết, Chương trình sẽ còn được tổ chức ở một số địa chỉ cứu trợ trẻ em tàn tật khác trên cả nước, với khoảng 500 suất quà tết sẽ được Hội trao tặng cho các em…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mang Xuân yêu thương tới trẻ khuyết tật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO