Mặt trận là ‘áo giáp’ vững bền của Đảng

Anh Tuấn - Nguyễn Chung 16/11/2015 16:26

Sáng ngày 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống.

Mặt trận là ‘áo giáp’ vững bền của Đảng

Ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
chúc mừng ngày truyền thống MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Tới dự có bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đại biểu đại diện cho các tổ chức, tôn giáo trên địa bàn và 27 cán bộ mặt trận (CBMT) tiêu biểu, đại diện cho 6.042 CBMT đang công tác tại 27 huyện, thị, thành phố.

Trong bài diễn văn kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam.

“Mặt trận là một trong những trụ cột của Nhà nước dân chủ, là sức mạnh vô biên của cuộc kháng chiến và kiến quốc, là cơ sở quần chúng rộng rãi làm thành áo giáp vững bền của Đảng” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Mặt trận là ‘áo giáp’ vững bền của Đảng - 1

Ông Nguyễn Đức Quyền - PCT Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa
tặng Bằng khen cho CBMT tiêu biểu.

Trong những năm qua, MTTQ các cấp triển khai, tạo được chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tòa tỉnh có 721.298 gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 522.450 gia đình đạt danh hiệu gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”…

Thực hiện phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”, MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp 4.104 tỷ đồng, hiến 56.540 ngày công lao động và 980ha đất để cải tạo, nâng cấp, làm mới 1.142km đường giao thông nông thôn, 399km đường nội đồng.

Với những đóng góp to lớn như vậy, MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 3 Huân chương Lao động (hạng Nhất, Nhì, Ba); 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhì. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Mặt trận là ‘áo giáp’ vững bền của Đảng - 2

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
tặng bằng khen và chúc mừng các CBMT tiêu biểu.

Trong giai đoạn mới, MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tăng cường phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên theo hướng sát dân, sát cơ sở. Xây dựng đội ngũ CBMT đủ số lượng, có trình độ, năng lực vận động, tập hợp quần chúng trong thời kỳ mới.

Cũng tại kễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, ông Nguyễn Đức Quyền, ông Nguyễn Văn Tuấn đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 27 CBMT có thành tích xuất sắc trong việc vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận là ‘áo giáp’ vững bền của Đảng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO