Mặt trận phải là ngôi nhà chung của tình đoàn kết

Nguyễn Chung 05/10/2017 18:12

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, MTTQ các cấp tại Ninh Bình cần tăng cường hơn nữa các mối quan hệ với các tôn giáo, làm sao MTTQ phải là ngôi nhà chung cho các tôn giáo hòa hợp, từ đó tạo tình đoàn kết, “sống tốt đời đẹp đạo”, vì sự thịnh vượng chung của toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi làm việc với MTTQ tỉnh Ninh Bình.

Ngày 5/10, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, trong 9 tháng đầu năm, MTTQ các cấp của tỉnh đã có nhiều đổi mới trong tổ chức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo, dân tộc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc, sống “Tốt đời, đẹp đạo”; thực hiện tốt phong trào xây dựng “Xứ, Họ đạo bình yên, chùa tinh tiến về an ninh trật tự”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”…

Đồng thời, MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hòa, linh mục Chính xứ và Ban Chấp hành Giáo xứ Áng Sơn xây dựng mô hình điểm “Đạo Công giáo tham gia bảo vệ môi trường” và “Xứ, Họ đạo bình yên về an ninh trật tự” tại Giáo xứ Áng Sơn, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được đảm bảo, MTTQ các cấp đã trích từ Quỹ “Vì người nghèo” và vận động, tiếp nhận từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với tổng số gần 14 nghìn suất quà, tổng trị giá gần 7 tỷ đồng; triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng 22 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh tổng trị giá 1,1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được các cấp, các ngành quan tâm, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ, MTTQ tỉnh Ninh Bình đã tham mưu, chủ trì tổ chức triển khai đợt vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”.

Tính đến hết ngày 30/9/2017, tổng số tiền vận động được theo đăng ký ủng hộ của cả 3 cấp là gần 48 tỷ đồng; trong đó Quỹ cấp tỉnh đạt trên 25 tỷ đồng, Quỹ cấp huyện hơn 13 tỷ đồng, Quỹ cấp xã đạt gần 10 tỷ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2017, phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh được đẩy mạnh. Đã có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 64 xã và 1 huyện hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Ninh Bình hướng dẫn, chỉ đạo nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, cấp xã; đồng thời triển khai kế hoạch và tổ chức lấy phiếu đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới ở TP Tam Điệp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu tham gia tại hội nghị xung quanh các vấn đề về tôn giáo, phản biện xã hội, đối thoại với nhân dân, các phong trào do mặt trận phát động…

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị: Đối với 2 cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, MTTQ tỉnh phải tiếp tục nắm bắt cụ thể các vấn đề, với vai trò của mặt trận tiếp tục vận động người dân tích cự tham gia, hoàn thành chương trình mục tiêu như đã đề ra. Đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình cần đẩy mạnh các chương trình phối hợp với Sở Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 cuộc vận động đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Về vấn đề tôn giáo, MTTQ các cấp tại Ninh Bình cần tăng cường hơn nữa các mối quan hệ với các tôn giáo, làm sao MTTQ phải là ngôi nhà chung cho các tôn giáo hòa hợp, từ đó tạo tình đoàn kết, “sống tốt đời đẹp đạo”, vì sự thịnh vượng chung của toàn dân tộc.

Thêm vào đó, ông Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị MTTQ các cấp tại Ninh Bình cần tăng cường hơn nữa các cuộc đối thoại với người dân. Từ đó để gần dân và lắng nghe nhiều hơn những tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân, góp phần với chính quyền giải quyết, tháo gỡ hiệu quả các mâu thuẫn, tồn tại.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng đoàn công tác tới thăm Giáo xứ Tam Châu và tặng quà cho 5 hộ nghèo tại huyện Yên Khánh.

Trước đó, trong sáng ngày 5/10, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã cùng đoàn công tác tới thăm Giáo xứ Tam Châu, huyện Yên Khánh và tặng quà cho 5 hộ nghèo tại giáo xứ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận phải là ngôi nhà chung của tình đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO