Mặt trận Phú Yên: Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

Văn Nhất 23/01/2018 16:05

Sáng ngày 23/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2017).

Mặt trận Phú Yên: Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Hồng Thái Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên cho biết: Trong 2 năm (2016-2017), Mặt trận các cấp trong tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dưng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy nội lực, ý thức tự quản của người dân để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất và đời sống; đền ơn đáp nghĩa; nâng cao dân trí; giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp, nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng; tăng cường đoàn kết, giải quyết những vấn đề bức thiết của cuộc sống, thực hiện dân chủ, cùng nhau giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Trong 2 năm, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được hơn 27 tỷ đồng. Trong đó: Trung ương hỗ trợ: 150 triệu đồng; cấp tỉnh: 14,299 tỷ đồng; cấp huyện: 6,679 tỷ đồng; cấp xã: 6,204 tỷ đồng. Từ kết quả vận động, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và Ban cứu trợ tỉnh đã triển khai giải ngân xây dựng 1.079 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền hơn 38,769 tỷ đồng. Vận động kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ các nguồn gần hơn 10,5 tỷ đồng, hiến tặng 13.733 m2 đất.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh tích cực phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh Phú Yên đã có 35/88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 40% tổng số xã trên địa bàn tỉnh; có 5-7 xã đang hoàn thành 19 tiêu chí, lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuấn nông thôn mới. Số tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh là: 14,27 tiêu chí/xã, tăng 0,51 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 12 (Damrey) gây ra, toàn tỉnh nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức trong, ngoài tỉnh và quốc tế. Tính đến ngày 29/12/2017 số tiền, hàng được cứu trợ trên 38 tỷ đồng, trong đó có sự chia sẻ hỗ trợ kịp thời của các Bộ, Ngành, MTTƯ, các tỉnh bạn cũng như bạn bè quốc tế như Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng đồng ASEAN và Chính phủ CHDCND Lào, Chính phủ Trung Quốc ,Cộng hòa Belarus .

Sau hai năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mói, đô thị văn minh” (2016-2017), vai trò của Ban công tác công tác Mặt trận thể hiện tốt mối liên kết chặt chẽ với các chi hội, chi đoàn, đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên chia sẻ: Mục đích thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm không ngừng củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Trong 2 năm thực hiện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã trở thành phong trào sâu rộng và được hiện thực hóa tại 88 xã, 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã phát động Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và tổ chức thực hiện đã mang lại những lợi ích thiết thực cho mọi tầng lớp nhân dân. Chính quyền các cấp đã đồng hành và ủng hộ mạnh mẽ những nội dung và giải pháp tổ chức thực hiện của Cuộc Vận động; ký kết chương trình phối hợp và ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả, vì mục tiêu không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

MTTQ Việt Nam các cấp với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, đã tiếp tục thực hiện tốt hơn chức năng giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để Nhà nước ta thực sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Ông Hoàn cho biết thêm.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tặng bằng khen cho 8 tập thể trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Tơàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mói, đô thị văn minh”; 17 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận Phú Yên: Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO