Mặt trận tăng cường giám sát, chống tiêu cực

Quốc Định 09/01/2016 07:00

“Kiên quyết chống hàng gian, hàng giả, chống tham nhũng, nhũng nhiễu, thờ ơ của đội ngũ cán bộ công chức, giám sát việc công khai, thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, chú ý đến việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”. Đây là một trong những nội dung Mặt trận sẽ tập trung giám sát vào năm 2016 - ông Nguyễn Hoàng Năng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban MTTQ TP HCM nhiệm kỳ X (2014-2019) diễn ra vào ngày 8/1.   

Mặt trận tăng cường giám sát, chống tiêu cực

Một hoạt động giám sát của Mật trận TP HCM
về quản lý nhà nước giáo dục mầm non ngoài công lập.

Ông Trần Tấn Ngời – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP cho biết, trong năm 2015 vừa qua, hệ thống MTTQ thành phố đã tổ chức các hội nghị đóng góp ý kiến cho Văn kiện đại hội Đảng, triển khai các hoạt động tuyên truyền đối với những ngày lễ lớn và thông tin thời sự về “Tình hình biên giới Việt Nam - Campuchia và biển Đông” cho gần 400 ủy viên ngoài Đảng, các nhân sĩ trí thức và các vị có uy tín trong tôn giáo, dân tộc trên địa bàn TP.

Nhiều mô hình có hiệu quả được tiếp tục thực hiện như: “Một chi bộ, một cơ quan hoặc nhiều cơ quan cùng giúp một hộ nghèo”, “Tổ dân phố nghĩa tình”, “Câu lạc bộ kinh tế trên địa bàn TP để hỗ trợ các tiểu thương, các hộ buôn bán nhỏ, lẻ”, chương trình “Tương trợ trao tay”… Qua đó, Mặt trận đã trao tặng học bổng, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương với tổng số tiền chăm lo trên 130,5 tỷ đồng trong tổng số 136,6 tỷ đồng đã vận động, giúp nhiều hộ dân khó khăn thoát nghèo bền vững.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP đã thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội TP năm 2015 và nhiệm vụ kinh tế, xã hội TP năm 2016, TP đã thực hiện tốt mục tiêu ổn định kinh tế, kiểm soát giá, lạm phát. Theo đó, trong năm qua, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, giảm 0,2% (cùng kỳ tăng 1,65%) thấp hơn mức tăng cả nước (cả nước tăng 0,6%) góp phần kiểm soát lạm phát. Tổng huy động vốn đạt 1.545.400 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2014. Tổng thu chi ngân sách nhà nước vượt kế hoạch và đạt 278.377 tỷ đồng, đạt 104,74% dự toán, tăng gần 11% so với cùng kỳ.

Đánh giá chặng đường phát triển của TP, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy TP cho rằng, có sự đóng góp rất lớn của hệ thống Mặt trận. Bà Tâm nhìn nhận, lực và tiềm năng của TP vẫn còn rất lớn nhưng chúng ta chưa khai thác hết, TP vẫn chưa tạo được sức bật. Vì vậy, làm sao có những chính sách huy động nhiều nguồn lực, chất xám tụ hội về đây để phát triển TP và đất nước.

Từ những trăn trở đó, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh, Mặt trận cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của từng tổ chức thành viên để người dân tin vào Măt trận, nội dung giám sát phải sát với yêu cầu thực tiễn của nhân dân. Trong phát huy khối đại đoàn kết, bằng các phong trào, các cuộc vận động, Mặt trận cần đứng ra tổ chức để người dân tham gia, xây dựng phong cách, đặc trưng của người dân thành phố trong tư thế và tâm thế mới. Theo bà Tâm, chống tham nhũng, gây phiền hà, nhũng nhiễu… đây là vấn đề Mặt trận nên quan tâm, chọn vấn đề này để giám sát.

Hội nghị cũng nhất trí thông qua tờ trình thay thế, bổ sung mới 5 vị là Phó chủ tịch không chuyên trách, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, Mặt trận Tổ quốc quận, huyện nhiệm kỳ (2014-2019).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận tăng cường giám sát, chống tiêu cực

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO