Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Anh Vũ Ảnh: Văn Dân 24/12/2015 13:53

“MTTQ và các đoàn thể góp ý xây dựng thẳng thắn với cấp ủy, lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp trên khi có yêu cầu, không vì cả nể, sợ mà e ngại”, ông Phạm Ngọc Thảo - Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội góp ý.

Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội thảo.

Sáng 24/12, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền - thực trạng và giải pháp”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội thảo.

Bàn về hoạt động góp ý của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước hiện nay, PGS. TS Trần Hậu - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng trong một xã hội dân chủ, công bằng văn mình việc góp ý xây dựng các cơ quan lãnh đạo và quản lý là việc làm tất yếu và bình thường. Việc MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Đảng là yêu cầu khách quan trong công tác lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước.

Theo PGS Trần Hậu, để góp ý có kết quả cần xây dựng một quan niệm đầy đủ về góp ý của MTTQ Việt Nam. Góp ý cần mang tính xây dựng nhằm làm cho hoạt động lãnh đạo, quản lý và những người lãnh đạp quản lý ngày càng tốt hơn tránh được những sai lầm khuyết điểm. Góp ý cũng cần xuất phát từ lòng yêu nước, ý thức làm chủ và tinh thần đóng góp vì mục đích chung không vụ lợi.

Để thực hiện việc góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước cần có cơ chế, chính sách tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam có thể nắm bắt thông tin về hoạt động lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Không có thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật, MTTQ Việt Nam không thể góp ý với Đảng, Nhà nước.

MTTQ Việt Nam cần đổi mới phương thức hoạt động để trở thành diễn đàn nhân dân, là nơi giao lưu, đối thoại giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân một cách thẳng thắn, công khai, trung thực và xây dựng. Đa dạng hóa hình thức góp ý, coi trọng việc góp ý trực tiếp.

“Cần tăng cường hoạt động nắm bắt dư luận xã hội của các cơ quan MTTQ các cấp bằng cách xây dựng hệ thống khảo sát dư luận, sử dụng rộng rãi mạng xã hội trong công tác này. Cơ quan MTTQ Việt Nam nên nghiên cứu có một cơ quan điều tra dư luận để có thể nắm bắt được tiếng nói rộng rãi của các tầng lớp nhân dân”, PGS Hậu đề xuất.

Ông Đỗ Duy Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục phát huy việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị thực hiện việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, UBND mỗi năm một lần, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của nhân dân nơi cư trú với cán bộ, đảng viên một lần trước khi kiểm điểm cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, đảng viên.

Thẳng thắn chỉ ra những những hạn chế trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ông Phạm Ngọc Thảo - Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cho rằng việc tham gia góp ý chủ yếu mới chỉ có sự tham gia của cán bộ Mặt trận và một số ít hội viên các đoàn thể chưa có sự tham gia đông đảo của nhân dân địa phương, chưa nhận được sự quan tâm của số đông nhân dân. Chất lượng tham gia góp ý còn chung chung, cả nể vẫn mang tính “dĩ hòa vi quý”.

Ông Thảo đề nghị để thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị có hiệu quả cần tiếp tục hoàn thiện việc quy định và hướng dẫn thực hiện cụ thể một số nội dung trong Quyết định 218 phù hợp với thực tế, tạo cơ sở thống nhất về nội dung cụ thể để các địa phương và cơ sở thống nhất về nhận thức và thực hiện.

“MTTQ và các đoàn thể cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh cách mạng của tổ chức đại diện nhân dân để thực hiện việc góp ý xây dựng thẳng thắn với cấp ủy, lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp trên khi có yêu cầu, không vì cả nể, sợ mà e ngại. Cấp ủy, chính quyền cần thực sự trân trọng và tiếp thu những ý kiến đóng góp, xây dựng. Những vấn đề chưa thống nhất cần đối thoại thẳng thắn, làm rõ chia sẻ để đi đến thống nhất, thông tin để nhân dân biết như quy định” - ông Thảo đề xuất.

Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền - 1

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim phát biểu tại Hội thảo.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ cơ bản, quan trọng của MTTQ Việt Nam được xác định trong nhiều văn kiện quan trọng của Đảng và được Luật hóa bằng Hiến pháp 2013, Luật MTTQ Việt Nam và nhiều đạo luật khác. Gần đây Bộ chính trị đã có quyết định 217, 218 đã khẳng định vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim khẳng định, việc Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo là việc làm cần thiết và cấp bách nhằm làm rõ vai trò xây dựng hoàn thiện cơ chế để MTTQ Việt Nam các cấp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền một cách hiệu quả trong điều kiện mới qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, thể chế hóa quan hệ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý.

Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim cũng cho biết trong thời gian tới, trên cơ sở chính trị pháp lý và thực tiễn cũng như đáp ứng những yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân sẽ ban hành Nghị quyết liên tịch giữa Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam UBTV Quốc hội và Chính phủ để hướng dẫn thực hiện trong đó tập trung giám sát và phản biện xã hội.

Để việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt kết quả, Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim đề nghị trong năm 2016, MTTQ các cấp cần xây dựng chương trình cụ thể để báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp thống nhất với chính quyền để việc góp ý thể hiện tính phản biện của Mặt trận hơn nữa, thấy được vai trò của Mặt trận trong hiệp thương bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp.

Đặc biệt cần đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ, tập trung huy động các chuyên gia có bản lĩnh để giúp Mặt trận làm tốt việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức các hội nghị, phát huy nhân rộng những cách làm hay điển hình tốt để tạo sự lan tỏa trong cách làm của các địa phương….

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO