Mặt trận tỉnh Nghệ An tri ân những người có công với cách mạng

Điền Bắc 20/07/2017 16:28

Nhân 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), sáng 20/7, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Khu di tích Truông Bồn, nghĩa trang quốc tế Việt - Lào, thăm, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách và khởi công xây dựng nhà Đại Đoàn Kết tại huyện Anh Sơn.

Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Cụ thể, tại Khu di tích quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương) đoàn đã dâng hoa, dâng hương tỏ lòng thành kính đến các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến xương máu của mình cho nền độc lập của Tổ quốc.

Tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào, với tấm lòng thành kính, đoàn công tác đã thắp hương lên phần mộ của các liệt sĩ, tri ân tới những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Khởi công xây dựng nhà Đại Đoàn Kết cho gia đình ông Nguyễn Công Lào.

Tiếp đó, đoàn đến thăm, trao suất quà trị giá 50 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo và khởi công nhà Đại Đoàn Kết cho gia đình ông Nguyễn Đức Lào (69 tuổi) trú tại xóm Cồn Đẻn, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Ông Lào là thương binh hạng 3/4, thuộc diện đặc biệt khó khăn, có 3 người con bị mất khi vừa lên 9 đến 10 tuổi.

Được biết, xã Phúc Sơn có 185 liệt sĩ, 235 thương binh, bệnh binh, 13 người bị nhiễm chất độc da cam, 97 TNXP, 380 dân công hỏa tuyến, 15 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và 513 người được tặng thưởng huân chương các loại. Đây được xem là xã có số người tham gia cách mạng thuộc tốp đầu của huyện.

Tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thỷ (97 tuổi).

Tại xã Vĩnh Sơn, đoàn công tác đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thỷ (97 tuổi) trú tại xóm 7, mẹ Thỷ có 2 người con trai là liệt sĩ; Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Quy (88 tuổi) trú tại xóm 9 và gia đình thương binh hạng 1/4 Nguyễn Đình Chiến (59 tuổi) trú tại xóm 5. Đây là những gia đình chính sách có những đóng góp rất lớn cho Tổ quốc.

Tặng quà cho ông Nguyễn Đình Chiến thương binh 1/4 cùng trú tại xã Vĩnh Sơn.

Tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Quy (88 tuổi).

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Huy cảm ơn sâu sắc tới những gia đình chính sách, những thương, bệnh binh đã đóng góp một phần xương máu của mình cho Tổ quốc. Đoàn công tác bày tỏ sự tri ân tới những liệt sĩ đã ngã xuống cho nên độc lập dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta và mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận tỉnh Nghệ An tri ân những người có công với cách mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO