Mô hình bảo vệ môi trường tại chùa Pháp Vân

Ngân Hà 12/09/2016 18:28

Ngày 12/9, tại Chùa Pháp Vân (Hà Nội), UBTƯ MTTQ Việt Nam và chùa Pháp Vân tổ chức hội nghị thống nhất nội dung Kế hoạch hoạt động năm 2016 về mô hình Phật giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại chùa Pháp Vân.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình; ông Eivind Archer tổ chức NCA Việt Nam và Thượng tọa Thích Thanh Huân - Trụ trì chùa Pháp Vân.

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Huân đã trình bày Dự thảo kế hoạch hoạt động của mô hình chùa Pháp Vân năm 2016.

Trong đó, về chiến lược hoạt động chung của mô hình được tổ chức theo tam giác phối hợp : Mặt trận/ Chính quyền- Nhà chùa- Người dân địa phương.

Nhà chùa Pháp Vân và các chùa địa phương định hướng tinh thần, lý tưởng...

Mặt trận/ Chính quyền địa phương hỗ trợ, hướng dẫn các hoạt động theo hành lang pháp lý và quy định chung.

Người dân địa phương và hội viên các đoàn thể trực tiếp bảo vệ môi trường sống tại địa phương...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các nội dung cụ thể hoạt động của mô hình điểm tại chùa Pháp Vân.

Trong đó, thống nhất việc thành lập Ban Điều phối mô hình để có sự đánh giá, tổng hợp cũng như rút kinh nghiệm nhằm triển khai mô hình hiệu quả hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình hoan nghênh việc làm tích cực của chùa Pháp Vân và các chùa địa phương trong việc xây dựng Dự thảo các hoạt động mô hình nhà chùa Pháp Vân về tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

"Việc làm này là một tiền đề quý báu để triển khai công việc của ban chỉ đạo mô hình trên trong thời gian tới".

Phó Chủ tịch Lê bá Trình nhấn mạnh, xây dựng mô hình tại khai mô hình Phật giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại chùa Pháp Vân là việc làm rất chính đáng cần làm. Đây là mô hình mới trên cơ sở trước đây nhà chùa Pháp Vân đã có những hoạt động đạt kết quả tốt đẹp.

Phó Chủ tịch cũng đề nghị Thượng tọa Thích Thanh Huân- Trụ trì chùa Pháp Vân có kế hoạch triển khai và có những bước đi cụ thể, báo cáo cấp chính quyền địa phương về nội dung, lộ trình của mô hình...

Phó Chủ tịch Lê bá Trình cho rằng, mô hình này sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp như mong muốn và được triển khai nhân rộng trên địa bàn các địa phương khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mô hình bảo vệ môi trường tại chùa Pháp Vân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO