Mỗi cán bộ mặt trận là 1 tuyên truyền viên về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

Quốc Trung 08/07/2016 16:14

Mỗi đại biểu, cán bộ mặt trận sẽ là một tuyên truyền viên tích cực cùng với lãnh đạo của MTTQ các cấp vừa tuyên truyền, vận động thực hiện, vừa giám sát việc thực hiện các chính sách mới được ban hành của ngành Y tế tại địa phương…

Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Lê Bá Trình nhấn mạnh như vậy tại hội nghị cung cấp thông tin về chính sách mới của ngành y tế và triển khai một số nhiệm vụ công tác tuyên giáo được tổ chức tại Vĩnh Long ngày 8/7.

Trong lời phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình cho biết: Thực hiện Chương trình phối hợp số 363/CTr-BYT-MTTW, ngày 15/5/2013 ký kết giữa Bộ Y tế và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam giai đoạn 2013 - 2016, trong năm 2016, Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Y tế tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về y tế; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân, góp phần tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình phát biểu chỉ đạo.

Năm 2016 là năm Bộ Y tế triển khai những đề án quan trọng của ngành, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân như: Một số quy định mới trong chính sách bảo hiểm y tế có hiệu lực trong năm 2016; Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2016, kế hoạch triển khai trong 6 tháng cuối năm 2016; Một số kết quả triển khai đề án bệnh viện vệ tinh, đề án giảm tải bệnh viện; Kết quả thực hiện Quyết định số 2151 ngày 4/6/2016 về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài long của người bệnh”…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm của UBTƯ MTTQ Việt Nam; báo cáo Kết quả triển khai thực hiện đề án “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Kết quả triển khai đề án giảm tải bệnh viện và đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2020; Chính sách, pháp luật về hiến ghép mô tạng tại Việt Nam; Và một số chính sách nổi bật khác của ngành Y tế…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng Ban công tác mặt trận khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ kiến nghị: Người dân mua bảo hiểm y tế nhưng không được khám chữa bệnh vào thứ Bẩy và Chủ nhật. Như vậy, người dân sẽ bị thiệt.

Theo tính toán cả năm, người dân bị mất 104 ngày (thứ Bẩy, Chủ nhật) tương đương với hơn 3 tháng. Đề nghị Bộ Y tế cho người dân khám thứ Bẩy và Chủ nhật.

Ông Thiện đề nghị Bộ Y tế nên cho những người có bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh bằng BHYT ở tất cả các địa phương trong nước.

Để công tác tuyên truyền, phục vụ y tế cho người dân ngày càng hiệu quả, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình mong muốn: Các đại biểu tham gia hội nghị này sẽ là một tuyên truyền viên tích cực cùng với lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân giám sát việc thực hiện các chính sách mới được ban hành của ngành Y tế tại địa phương.

Các đại biểu sẽ là cầu nối để chuyển tải những thông tin được cập nhật ngày hôm nay tới cộng đồng dân cư để mỗi người dân sẽ trở thành một tuyên truyền viên trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn dân…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỗi cán bộ mặt trận là 1 tuyên truyền viên về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO